Thế giới Thế giới
Nga đạt được gì sau 5 tháng với 9.000 đợt không kích ở Syria?
Với việc Tổng thống Nga Putin ngày 14/3 ra lệnh rút quân khỏi Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Shogui đã tổng kết chiến dịch không kích của Nga ở Syria.
![]() |
Một chiến đấu cơ Nga tấn công các vị trí IS ở Syria. Ảnh Reuters |
Theo RT, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cho biết: “Nhờ các cuộc không kích của Nga, quân đội Syria đã giải phóng được 400 khu vực đông dân cư và hơn 10.000m2 lãnh thổ từ tay các nhóm khủng bố”.
Quan chức này cho biết, các nhóm khủng bố đã bị đẩy lui khỏi Latakia và Aleppo, trong khi quân đội Nga đã chặn đường chúng tại thành phố cổ Palmyra và quân đội Syria sẽ tiếp tục nỗ lực để giải phóng thành phố được UNESCO coi là di sản thế giới này.
Ngoài ra, quân đội Syria cũng đã quét sạch phiến quân khủng bố tại hầu hết các khu vực thuộc 2 tỉnh Hama và Homs và chiếm lại được căn cứ Không quân Kuweires mà các nhóm khủng bố đã chiếm đóng hơn 3 năm qua.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi tiến hành các cuộc không kích ngày 30/9/2015, Không quân Nga đã tiến hành tổng cộng 9.000 đợt không kích vào các vị trí của các nhóm khủng bố ở Syria. Ngoài ra, Nga cũng đã thực hiện các vụ phóng tên lửa từ các tàu chiến ở khoảng cách lên đến 1.500km nhằm vào chúng.
Nhờ sự yểm trợ trên không của Nga, quân đội Syria đã giành lại được quyền kiểm soát nhiều giếng dầu và mỏ khí đốt gần tỉnh Palmyra. Hiện có 3 mỏ khí đốt lớn đã bắt đầu hoạt động bình thường trở lại. Trước đó, Nga đã phá hủy 209 cơ sở sản xuất dầu mỏ cùng 3.000 xe chở dầu lậu của các phiến quân khủng bố.
“Nhờ các cuộc không kích của Nga, các nguồn lực về tài chính của các nhóm khủng bố đã bị suy giảm mạnh”, ông Shoigu nói và nhấn mạnh, các tuyến đường chở dầu lậu của chúng đến Thổ Nhĩ Kỳ và chở vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ cho các phiến quân khủng bố đều đã bị ngăn chặn.
Ngoài ra, các đợt không kích của Nga cũng đã làm giảm đáng kể mối đe dọa của phiến quân khủng bố tại Syria. Ngoài ra, quân đội Nga và Syria đã tiêu diệt được 2.000 phiến quân từ Nga sang Syria để gia nhập các tổ chức khủng bố, trong đó có 17 chỉ huy của chúng.
Để tăng cường những kết quả đã đạt được, Nga sẽ tiếp tục sử dụng lực lượng Không quân của mình để giám sát lệnh ngừng bắn tại Syria.
“Một số lượng lớn các máy bay không người lái của Nga- khoảng hơn 70 chiếc- đang được sử dụng cho mục đích này để thu thập thông tin tình báo về những gì đang diễn ra trên thực địa”, ông Shoigu nói./.
Theo VOV
- Quan ngại về khoảng cách giàu - nghèo gia tăng (27/02)
- Mỹ muốn đóng vai trò tích cực trong phát triển Đông Nam Á (27/02)
- Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết thúc giục quyền tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19 (27/02)
- Đại hội đồng Liên hợp quốc thảo luận về tình hình ở Myanmar (27/02)
- G20 nhóm họp về phục hồi từ COVID-19, viện trợ cho các nước nghèo (26/02)
- Hãng Pfizer nghiên cứu đề xuất tiêm nhắc mũi vắc-xin Covid-19 thứ 3 (26/02)
- Quan ngại về khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Syria (26/02)
- Ấn Độ công bố quy định về siết chặt kiểm soát mạng xã hội (26/02)
-
Mỹ muốn đóng vai trò tích cực trong phát triển Đông Nam Á
- Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết thúc giục quyền tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19
- Hãng Pfizer nghiên cứu đề xuất tiêm nhắc mũi vắc-xin Covid-19 thứ 3
- Quan ngại về khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Syria
- Ấn Độ công bố quy định về siết chặt kiểm soát mạng xã hội
- Vaccine Covid-19 của Pfizer được phép bảo quản ở nhiệt độ tủ đông bình thường
- Nhật Bản sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp ở 5 tỉnh vào cuối tháng 2
- Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp về tác động của nóng lên toàn cầu
- Anh sẽ tiêm vắc-xin COVID-19 cho tất cả người trưởng thành vào cuối tháng 7
- Giám đốc IAEA thăm Iran, tháo gỡ bế tắc về thanh sát cơ sở hạt nhân
-
Thị trường thanh toán điện tử ASEAN có thể đạt 1,5 nghìn tỷ USD
- Châu Á: Các nhà sản xuất nhựa đối mặt với giá nguyên liệu tăng vọt
- Vaccine Covid-19 của Pfizer được phép bảo quản ở nhiệt độ tủ đông bình thường
- Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp về tác động của nóng lên toàn cầu
- Anh sẽ tiêm vắc-xin COVID-19 cho tất cả người trưởng thành vào cuối tháng 7
- Cải thiện công nghệ y tế với sự hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo
- "123456" vẫn là mật khẩu phổ biến nhất thế giới sau 10 năm
- Nỗ lực vì nền kinh tế đại dương bền vững
- Bộ trưởng Y tế Argentina từ chức sau báo cáo về cấp thẻ vắc-xin VIP
- Khai mạc khóa họp thường kỳ 46 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc