ClockChủ Nhật, 29/04/2018 10:22

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tái khởi động đàm phán về Syria

Ngoại trưởng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhấn mạnh, các bên liên quan trong vấn đề Syria cần phải tập trung vào một giải pháp chính trị.

Assad có phải là nguyên nhân làm gián đoạn hòa đàm Syria?UNICEF: Thỏa thuận ngừng bắn là cơ hội để Syria khôi phục đất nướcLHQ tiếp tục trì hoãn vòng hòa đàm mới về SyriaSyria: 135 người thiệt mạng trong tuần ngừng bắn đầu tiên

Ngày 28/4, Ngoại trưởng 3 nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhóm họp tại thủ đô Moscow, Nga nhằm tái khởi động quá trình đàm phán giúp Syria tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng, bất chấp việc Mỹ và đồng minh phương Tây gần đây đã lần thứ 2 tấn công “trực diện” vào quốc gia Trung Đông này.

Ngoại trưởng 3 nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhóm họp tại thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: AFP.
Hội nghị Ngoại trưởng 3 nước có vai trò quan trọng trong vấn đề Syria, cụ thể là trong tiến trình đàm phán Astana, Kazakhstan, được dựa trên lộ trình hòa giải của Liên Hợp Quốc, kêu gọi một giải pháp chính trị “duy nhất” cho vấn đề.

Ngoại trưởng 3 quốc gia nhấn mạnh, các bên liên quan trong vấn đề Syria cần phải tập trung vào một giải pháp chính trị, thay vì các hành động quân sự nhằm làm phức tạp hơn tình hình. Đặc biệt, không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào được đưa ra trong quá trình đàm phán tại Geneva, Thụy Sỹ.

Tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh mới đây vào Syria đã làm “thụt lùi” những tiến bộ đạt được lâu nay tại Syria.

“Cuộc tấn công vào Syria đã đẩy lùi những nỗ lực tiến bộ trong tiến trình đối thoại. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi đã khẳng định chắc chắn rằng những cố gắng này phải được tiếp tục. Chúng tôi đã đồng ý về các bước cụ thể nhằm đưa các bên trở lại con đường tiến bộ ổn định theo các mục tiêu của Nghị quyết 2254 của Liên Hợp Quốc”, ông Lavrov nói.

Về phần mình, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho rằng, các nước sẽ duy trì chặt chẽ với Liên Hợp Quốc trong vấn đề Syria, đồng thời kêu gọi các bên tạo điều kiện cho Syria thành lập một Ủy ban Hiến pháp trong tương lai.

Tại cuộc họp báo, ông Cavusoglu cũng “không quên” chỉ trích Mỹ trong vấn đề ủng hộ Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) và đảng Liên minh dân chủ người Kurd (PYD) - những tổ chức bị nước này coi là khủng bố. 

Còn theo Ngoại trưởng Iran Javad Zarif, Mỹ đang gây căng thẳng giữa các nhóm sắc tộc tại Syria và lợi dụng nhiều nhóm sắc tộc khác nhau. Mặc dù vậy, sự hợp tác giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ cuộc đàm phán 3 bên tại thủ đô Astana đã và đang mang lại kết quả.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 10/1, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024. UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
Lạm phát dai dẳng gây ra nghèo đói ở Thổ Nhĩ Kỳ

Trả lời phóng viên, người dân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, giá của mọi thứ tại nước này đều tăng vọt. Điều này được thể hiện rõ nhất khi giá trà Thổ Nhĩ Kỳ và simit - một loại bánh mì truyền thống - hai món ăn bình dân ở đây đã tăng gấp đôi trong năm qua. Điều này đã và đang ảnh hưởng khá lớn đến đời sống người dân.

Lạm phát dai dẳng gây ra nghèo đói ở Thổ Nhĩ Kỳ
Return to top