ClockThứ Ba, 27/06/2017 14:19

Nga tiêu hủy 99% kho vũ khí hóa học

Với tiến độ đạt được, Nga sẽ hoàn tất việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học trong năm nay, sớm hơn 1 năm so với thông báo trước đó.

Nga hôm qua (26/6) thông báo đã tiêu hủy 99% kho vũ khí hóa học của nước này, nhằm đáp ứng các quy định trong Công ước quốc tế về cấm vũ khí hoá học (CWC) được phê chuẩn cách đây 20 năm.

Nga sẽ hoàn tất việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học trong năm nay. (Ảnh: Sputnik)
Trả lời phỏng vấn hãng tin Interfax, Tướng Valery Kapashin, người phụ trách lưu kho và hủy bỏ các vũ khí hóa học của Nga cho biết, 1% còn lại, ước tính vào khoảng 400 tấn chất hóa học hiện đang được lưu trữ tại cơ sở cuối cùng ở làng Kizner, vùng Udmurt và đã sẵn sàng đưa đi tiêu hủy.

Ông Kapashin khẳng định, với tiến độ đạt được, Nga sẽ hoàn tất việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học trong năm nay, sớm hơn 1 năm so với thông báo trước đó.

Nga đã phê chuẩn Công ước Quốc tế về cấm vũ khí hóa học từ năm 1997. Trong 20 năm qua, Nga cũng đã xây dựng một số nhà máy dùng để tiêu hủy kho vũ khí hóa học lớn nhất thế giới./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hongkong tiêu hủy hơn 5.000 con lợn sau khi phát hiện virus ASF

Chính quyền Hongkong vừa qua đã ra lệnh tiêu hủy khoảng 5.600 con lợn ở một trang trại lợn đã được cấp phép tại vùng nông thông Lau Fau Shan sau khi lấy mẫu 37 cá thể trong đàn để xét nghiệm và phát hiện dương tính với virus tả lợn châu Phi (ASF).

Hongkong tiêu hủy hơn 5 000 con lợn sau khi phát hiện virus ASF
Sự sụp đổ của Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen gây mối đe dọa lớn toàn cầu

Sự sụp đổ của hành lang xuất khẩu Biển Đen - nơi đã tạo điều kiện cho hơn 32 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine được xuất khẩu trong năm qua, có nguy cơ gây căng thẳng thị trường trong trung hạn, đẩy giá lương thực lên cao đối với người tiêu dùng trên toàn thế giới và đẩy hàng triệu người vào cảnh đói kém.

Sự sụp đổ của Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen gây mối đe dọa lớn toàn cầu

TIN MỚI

Return to top