ClockThứ Sáu, 19/01/2018 11:07

Nga và EU ký thỏa thuận về các chương trình hợp tác xuyên biên giới

Nga và Liên minh châu Âu (EU) đã ký Thỏa thuận về tài trợ và thực hiện các chương trình hợp tác xuyên biên giới giữa Nga-Litva và Nga-Ba Lan. ​

Nhiều nước EU quan tâm đếm việc “giảm bớt hoặc dỡ bỏ” lệnh xử phạt NgaNgoại trưởng Nga tin tưởng sớm khôi phục quan hệ với EU

Ảnh minh họa. (Nguồn: dpa)

Theo Cơ quan đại diện của EU tại Nga, ngân sách tài trợ cho các chương trình hợp tác trên là 88 triệu euro trong giai đoạn 2014-2020.​


Các chương trình này sẽ tập trung vào bảo tồn những di sản văn hóa và lịch sử, hợp tác vì môi trường tự nhiên trong sạch và quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên, đồng thời thúc đẩy hành động chung để quản lý và bảo vệ biên giới hiệu quả nhằm tăng cường tiếp cận các khu vực lân cận cũng như nâng cao năng lực đổi mới... 

Đại sứ EU tại Nga Markus Ederer​ bày tỏ hy vọng rằng trong tương lai, Nga và EU sẽ có thêm các dự án chung đem lại lợi ích cho cả hai bên. ​

Thỏa thuận trên đã đưa số chương trình hợp tác xuyên biên giới giữa Nga và EU đã tăng lên con số 7. 

Các chương trình hợp tác trước đây giữa Nga và EU bao gồm nỗ lực chung hiện đại hóa hệ thống sưởi ấm tại các trường học và bệnh viện ở các khu vực biên giới, nâng cấp các cửa khẩu, xây dựng các trung tâm giải trí và thúc đẩy giáo dục sinh thái./. 

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi thỏa thuận khẩn cấp nhằm chuẩn bị và ngăn chặn đại dịch trong tương lai

Theo tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 100 nhà lãnh đạo toàn cầu vừa lên tiến kêu gọi các chính phủ nhanh chóng thống nhất để đạt được một thỏa thuận quốc tế đầy tham vọng và công bằng nhằm tăng cường sự chuẩn bị chung của thế giới và ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi thỏa thuận khẩn cấp nhằm chuẩn bị và ngăn chặn đại dịch trong tương lai
EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Return to top