ClockThứ Tư, 21/12/2016 14:44

Nga xem xét ngừng đàm phán miễn thị thực với Thổ Nhĩ Kỳ

Báo Izvesstia dẫn nguồn tin trong giới ngoại giao Nga cho biết Moskva đang xem xét ngừng đàm phán về cơ chế miễn thị thực với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Đại sứ Nga Andrey Karlov bị giết hại tại thủ đô Ankara hôm 19/12.

Tổng thống Nga chỉ thị tăng cường an ninh trong và ngoài nướcPutin, Erdogan: Vụ ám sát đại sứ Nga nhằm làm hỏng mối quan hệ Nga-ThổMỹ đóng cửa Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Thổ Nhĩ KỳNghi phạm ám sát đại sứ Nga là cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ

Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Andrey Karlov bị sát hại ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Sputnik)

Nhật báo trên nhắc lại rằng vài tháng trước, Đại sứ Karlov đã kêu gọi không nên vội vàng miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ vì, theo ông, Ankara chưa thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh.

Theo thông tin mà báo này có được, tiến trình đàm phán miễn thị thực bị hoãn vô thời hạn. 

Chính phủ Nga cũng sẽ tập trung mọi nỗ lực để đảm bảo an ninh cho công dân của mình đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

Nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần phải tiếp tục công tác bảo đảm an ninh cho tất cả những người đến nước này và kiểm tra kỹ lưỡng những người dự định đến nước Nga.

Cho đến nay, Bộ Ngoại giao Nga vẫn chưa dỡ bỏ khuyến cáo khách du lịch Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm 19/12, Đại sứ Nga Andrey Karlov đã thiệt mạng do bị bắn tại một buổi triển lãm ảnh. Thủ phạm là Mevlut Mert Altyntash, 22 tuổi, từng làm việc trong ngành cảnh sát. 

Tổng thống Vladimir Putin gọi đây là “vụ giết người hèn hạ” và là hành động khiêu khích nhằm phá hoại quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mở rộng miễn thị thực để tạo thuận lợi cho du lịch phát triển

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ngành du lịch nước ta đang nỗ lực thực hiện mục tiêu trong năm 2024 đón khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, ngành du lịch rất cần những chính sách thị thực mang tính đột phá, cởi mở và thuận tiện hơn nữa cho du khách nước ngoài.

Mở rộng miễn thị thực để tạo thuận lợi cho du lịch phát triển
Kết nối hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và Thụy Sĩ trên các lĩnh vực

Chiều 12/12, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tiếp xã giao ông Edgar Doerig, Trưởng đại diện Văn phòng khu vực châu Á Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (BRAP-OIF) và ông Aldo de Luca, Phó Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam.

Kết nối hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và Thụy Sĩ trên các lĩnh vực
Return to top