ClockThứ Tư, 30/08/2017 22:08

Ngâm thơ mừng Tết độc lập

TTH.VN - Chiều 30/8, Hội thơ Hương Giang tổ chức chương trình thơ chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Nghệ sĩ ngâm diễn thơ của các hội viên Hội thơ Hương Giang  

Chương trình ngâm diễn những vần thơ ca ngợi đất nước, ca ngợi độc lập tự do và quê hương Thừa Thiên Huế, như: Có Huế tự hào (Phan Công Tuyên), Nhớ mùa thu tháng tám (Hoàng Phương), Mừng Quốc khánh (Tôn Nữ Minh Châu), Tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Hoàng Xuân Thảo), Em về với Huế (Đỗ Xuân Ngân)… Đây là cảm xúc, là tiếng lòng của các hội viên Hội thơ Hương Giang về tình yêu đất nước, quê hương mừng Tết độc lập. 

Tin, ảnh: Trang Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai hội Sắc Xuân Huế

Chiều 22/2, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 với chủ đề "Sắc Xuân Huế" được tổ chức bởi Hội thơ Hương Giang và Hội thơ Xứ Huế.

Khai hội Sắc Xuân Huế
Văn Cao và ký ức thơ, nhạc, họa

Nhạc sĩ, hoạ sĩ, nhà thơ Văn Cao được biết đến là một trong những nghệ sĩ tài danh hàng đầu của Việt Nam trong thế kỷ 20. Ca khúc “Tiến quân ca” của ông được chọn là Quốc ca Việt Nam. Năm 2023 là tròn 100 năm ngày sinh của bậc tài danh ấy (15/11/1923 - 15/11/2023).

Văn Cao và ký ức thơ, nhạc, họa
Return to top