ClockThứ Hai, 07/01/2019 20:45

“Ngày Chủ nhật xanh” phải làm thay đổi nhận thức của người dân

TTH - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về rà soát triển khai đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh- “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh- sạch- đẹp”, diễn ra chiều 7/12.

Kêu gọi chung tay bảo vệ môi trườngNỗ lực vì Thành phố Xanh

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nội dung của đề án, mà tiền đề là “Ngày Chủ nhật xanh” cần phải được phát động sâu rộng trong toàn dân, hộ gia đình, tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội; làm cho người dân tích cực tham gia giải quyết những bức xúc, điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Tổ chức các nội dung phải thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và được duy trì thường xuyên, tránh hình thức. Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất lấy ngày chủ nhật (20/1) ra quân phát động “Ngày Chủ nhật xanh” tại TP. Huế với các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường dọc 2 bờ sông Hương, tuyên truyền và lập lại trật tự nếp sống văn minh đô thị.

Theo đề án, ngoài tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh- sạch- đẹp”, một số mô hình được nghiên cứu triển khai như: “Mỗi cá nhân- một cây xanh”, “Huế- thành phố 4 mùa hoa”, “Dòng Hương trong xanh”, “Tuyến đường sáng-xanh-sạch- đẹp- trật tự trị an”, “Tuyến phố không có quảng cáo, rao vặt”…

Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Nỗi niềm người dân làm du lịch

Dịch vụ du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế khi tạo ra công ăn việc làm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phát triển đúng định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng du lịch thế giới là chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách du lịch.

Nỗi niềm người dân làm du lịch
Lan tỏa lối sống xanh

Từ những mô hình hay, cách tuyên truyền hiệu quả của Phong trào Ngày Chủ nhật xanh, bây giờ, lối sống xanh không còn là điều gì đó mới mẻ. Nó đã, đang từng ngày, từng giờ đi vào đời sống của người dân.

Lan tỏa lối sống xanh
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Return to top