Giữ nghề của ông cha
Theo ông Nguyễn Văn Dẫn (56 tuổi), chủ xưởng mộc mỹ nghệ Dẫn Hồng, nghề mộc ở thôn An Bình có trên 100 năm. Hiện ở An Bình có trên 20 xưởng mộc làm theo kiểu cha truyền, con nối, chưa kể hàng chục người làm công ở các xưởng. Gia đình ông Dẫn là một trong những hộ có truyền thống lâu đời nhất, hiện năm người con trai của ông có bốn người theo nghề mộc.
Ông Nguyễn Văn Dẫn đầu tư máy móc phục vụ nghề mộc
Ông Dẫn nhớ lại: “Lúc mới 15 tuổi, ông đã theo phụ giúp cha làm nghề. Từ việc tập cưa, đục đẽo, ông đã yêu thích và gắn bó với nghề đến nay hơn 40 năm. Có những thời điểm, nghề mộc gặp nhiều khó khăn, khi thiếu nguồn nguyên liệu, sản phẩm tiêu thụ khó, đôi lúc ông định bỏ nghề, nhưng nghĩ nghề của ông cha, ông quyết gắn bó.
Bên cạnh việc giữ nghề, ông Dẫn còn là người thầy có tiếng tại thôn An Bình, đào tạo nhiều người thợ lành nghề.
Anh Nguyễn Văn Quốc (27 tuổi), con trai ông Dẫn bộc bạch: “Lúc nhỏ, đi học về, em lại ra xưởng mộc phụ giúp ba cưa gỗ, đục đẽo, cứ thế mê nghề lúc nào không hay”.
Ngoài cơ sở ông Dẫn, ở thôn An Bình còn khá nhiều cơ sở, gia đình theo nghề mộc, điển hình như gia đình ông Hồ Vĩnh Trị (60 tuổi). Ông cũng là người có thâm niên hơn 40 năm gắn bó nghề mộc, là thế hệ thứ ba trong gia đình theo nghề. Nhờ nghề mộc mà ông có thu nhập ổn định.
Nghề không phụ...
Nghề mộc mỹ nghệ ở thôn An Bình hiện có sự khởi sắc, phát triển vượt bậc. Từ 4 hộ có xưởng, nay đã phát triển lên thành 25 xưởng. Bên cạnh phát triển về số lượng, sản phẩm mộc mỹ nghệ ở An Bình cũng đa dạng và phong phú.
Nhiều hộ dân hành nghề mộc ở thôn An Bình đầu tư máy cưa, máy bào, máy khoan để phát triển nghề. Theo ông Dẫn, trước đây, để hoàn thành một sản phẩm mộc mỹ nghệ người thợ phải tốn nhiều thời gian và công sức. Từ lúc có máy móc, việc sản xuất hàng mộc mỹ nghệ thuận lợi hơn, giảm được chi phí nhân công.
Anh Nguyễn Văn Phước (30 tuổi), chia sẻ: Nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, các xưởng mộc ở An Bình đã đa dạng hóa sản phẩm mộc mỹ nghệ, từ cao cấp đến bình dân, không chỉ đáp ứng nhu cầu khách hàng trong tỉnh, trên cả nước mà còn xuất khẩu sang Lào. Từ ngày xưởng mộc chuyển hướng sản xuất các mặt hàng theo nhu cầu thị trường, những người thợ như anh có việc làm thường xuyên.
Ông Lê Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND phường Hương Hồ cho biết, hiện thôn An Bình có khoảng 25 hộ dân tham gia sản xuất hàng mộc mỹ nghệ, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với thu nhập từ 150 – 200 ngàn đồng/ngày. Nhiều hộ gia đình có thu nhập ổn định, vươn lên khá giả.
Võ Thạnh