ClockThứ Ba, 16/02/2016 20:22

Nghi phạm đánh bom Bangkok phủ nhận phạm tội

TTH - Ngày 16/2, hai nghi phạm nước ngoài bị buộc tội thực hiện vụ đánh bom chết người ở Bangkok năm ngoái đã được đưa đến một tòa án quân sự, bắt đầu phiên xét xử mà nhiều người chờ đợi. Bilal Mohammad và Mieraili Yusufu đang phải đối mặt với 10 tội danh, trong đó có âm mưu đánh bom và giết người có tính toán trước.

Mohammed bị bắt vào cuối tháng 8/2015 trong một căn hộ ở ngoại ô Bangkok. Đến ngày 1/9, Yusufu bị bắt giữ gần biên giới Thái Lan-Campuchia. Cảnh sát vẫn đang săn lùng thêm 15 nghi phạm khác, nhưng chưa có tiến bộ nào được công bố.

Hai nghi phạm đánh bom Bangkok bị đưa ra xét xử. Ảnh: Reuters

 

gay sau vụ bắt giữ, luật sư của Mohammed cho biết y đã thừa nhận thực hiện vụ đánh bom theo yêu cầu của một chủ mưu rõ ràng. Tuy nhiên, trước buổi điều trần hôm 16/2, hai nghi phạm trên phủ nhận tội danh đánh bom, sau khi luật sư của Mohammed cáo buộc thân chủ mình đã bị tra tấn để buộc nhận tội.

Bảo Nghi (Lược dịch từ PressTV)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top