ClockChủ Nhật, 15/04/2018 14:39

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Nhật Bản nhằm cải thiện quan hệ 2 nước

Ngoại trưởng Vương Nghị thăm Nhật Bản nhằm cải thiện quan hệ song phương thông qua mở lại Đối thoại kinh tế cấp cao Nhật-Trung.

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn sẽ diễn ra vào đầu tháng 5Thủ tướng Trung Quốc sẽ thăm chính thức Nhật BảnTổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm đến Nhật Bản vào tháng 11ASEAN và Nhật - Trung - Hàn nhất trí tăng cường hợp tác tài chính

Hôm 15/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bắt đầu chính thức thăm Nhật Bản.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: SCMP.
Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ cải thiện quan hệ hai nước thông qua việc mở lại cuộc Đối thoại kinh tế cấp cao Nhật-Trung đã đình trệ hơn 8 năm qua.

Chuyến thăm của ông Vương Nghị sẽ kéo dài trong 3 ngày, đến hết ngày 17/4. Dự kiến chiều nay (15/4), Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và ông Vương Nghị sẽ tiến hành hội đàm.

Tại cuộc hội đàm này, các vấn đề sẽ được bàn liên quan đến chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao 3 nước Nhật-Hàn-Trung dự kiến tổ chức vào tháng tới, vấn đề hợp tác kinh tế giữa hai nước bao gồm ý tưởng phát triển khu vực kinh tế rộng lớn “Vành đai và Con đường” mà Trung Quốc đề xướng. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ trao đổi ý kiến về tình hình bán đảo Triều Tiên.

Nhân dịp này, ông Vương Nghị sẽ thông báo kết quả cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung QuốcTập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra vào tháng trước.

Ngày 16/5, ông Vương Nghị sẽ tham gia Đối thoại kinh tế cấp cao Nhật-Trung do các quan chức chính phủ hai nước tổ chức.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, chuyến thăm Nhật Bản lần này của Ngoại trưởng Trung Quốc với hy vọng vừa xử lý những bất đồng giữa hai nước, vừa thúc đẩy quá trình cải thiện quan hệ hai nước.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trước khi tới Nhật Bản, ông Vương Nghị đã khẳng định mong muốn quan hệ hợp tác hai nước sẽ tiếp tục được cải thiện.

Trong bối cảnh những tranh chấp thương mại Mỹ-Trung đang căng thẳng, việc cải thiện quan hệ với Nhật Bản được xem là mong muốn của Trung Quốc muốn liên kết các nước lớn nhằm phản đối chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top