ClockThứ Bảy, 28/05/2016 14:45

Ngư dân vẫn ra khơi sau lệnh cấm đánh bắt đơn phương của Trung Quốc

Trước việc Trung Quốc ngang ngược đơn phương cấm đánh bắt cá có thời hạn trên biển Đông, ngư dân Quảng Trị vẫn quyết tâm vươn khơi, bám biển quê hương.

Nhằm động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi đánh bắt thủy, hải sản trên biển, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản số 1958/UBND-NN, liên quan đến việc Trung Quốc đơn phương thông báo tạm ngừng đánh bắt có thời hạn trên biển.

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hà Sỹ Đồng, ký với nội dung động viên ngư dân yên tâm bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Văn bản được ban hành sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) thông tin việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh bắt có thời hạn.

Tàu cá của ngư dân vẫn quyết tâm vươn khơi đánh bắt

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Sở NN-PTNT tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các địa phương liên quan thông báo, động viên ngư dân yên tâm bám biển, sản xuất trong phạm vi vùng biển của Việt Nam, hướng dẫn ngư dân ra khơi cần tổ chức thành đoàn, đội khi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển. Lưu ý ngư dân không sang khai thác tại vùng biển phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ, trừ những tàu cá hoạt động nghề lưới rê đơn và câu.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý giám sát hoạt động khai thác hải sản của tàu cá trên các vùng biển.

Theo ghi nhận của PV, những ngày qua ngư dân Quảng Trị vẫn ra khơi khai thác, đánh bắt. Phần lớn ngư dân các địa phương hành nghề đánh bắt xa bờ chủ yếu khai thác ở các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là những vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Bày tỏ quan điểm của mình trước thông tin cấm bắt cá phía Trung Quốc đơn phương đưa ra, ngư dân Bùi Đình Chính, cho biết: “Từ bao đời nay, ngư dân chúng tôi vẫn ra khơi đánh bắt ở ngư trường truyền thống, nay Trung Quốc ngang ngược đưa ra thông tin cấm đánh bắt cá thì thật vô lý. Tuy nhiên, ngư dân mình cứ đánh bắt ở ngư trường thuộc vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta khai thác đúng với luật pháp thì không sợ gì cả”.

Ngày 4/5, biên đội tàu 30-12-01 của Hải đội 2 và lực lượng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 16061 vi phạm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Lực lượng tuần tra đã tiến hành lập biên bản, cảnh cáo và phóng thích, đuổi tàu này ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Theo Dân trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top