ClockThứ Hai, 18/09/2017 08:26

Người châu Á sẽ trở thành nhóm người nhập cư lớn nhất Mỹ

TTH - Người châu Á dự kiến ​​trở thành nhóm người nhập cư lớn nhất ở Mỹ đến năm 2055, vượt qua người gốc Tây Ban Nha, tờ Straitstimes ngày 17/9 trích dẫn một nghiên cứu mới của trung tâm nghiên cứu Pew.

Người châu Á nhập cư vào Mỹ tăng cao. Ảnh: Tednguyenusa

 

Theo đó, người châu Á sẽ chiếm 38% tổng số người nhập cư ở Mỹ, trong khi người gốc Tây Ban Nha sẽ là 31%.

Kể từ năm 2010, người châu Á nhập cư Mỹ nhiều hơn người gốc Tây Ban Nha. Trong giai đoạn 2000-2015, dân số gốc châu Á của nước này tăng 72%, từ 11,9 triệu người lên 20,4 triệu người.

Hiện nay, có khoảng 20 triệu người Mỹ gốc Á trong tổng dân số 323 triệu người của Mỹ.

THANH NGÂN 

(Lược dịch từ Straitstimes, ANN & The Nation)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

TIN MỚI

Return to top