ClockChủ Nhật, 16/09/2018 06:51

Người dân Nhật Bản sống thọ nhờ y tế phát triển

TTH.VN - Theo thống kê của Bộ Phúc lợi Nhật Bản, tính đến tháng 9/2018, số lượng người già thọ trên 100 tuổi của nước này đạt mức khá cao, vào khoảng 69.785 người, trong đó phụ nữ chiếm đến 88,1%.

Nhật Bản: Bùng phát đại dịch RubellaWHO: Biến đổi khí hậu gây ra các nguy cơ sức khỏe nghiêm trọngVì mục tiêu cải thiện sức khoẻ cho hàng tỷ ngườiChâu Âu: Các ca nhiễm sởi lên mức cao nhất kể từ những năm 90WHO kêu gọi viện trợ 11 triệu USD để chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người ở Syria

Người dân Nhật Bản sống thọ nhờ y tế phát triển. Ảnh: Jakarta Post

Kết quả này là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tiến bộ vượt bậc của ngành y tế Nhật Bản, cũng như khẳng định ý thức giữ gìn sức khỏe của người dân đang dần tăng cao.

Cụ thể, con số biểu thị số lượng người già từ 100 tuổi trở lên ở Nhật Bản đã tăng 2,014 lần so với cùng kỳ năm ngoái và gấp 7 lần so với hai thập kỷ trước. Cùng lúc, đây cũng là cột mốc đánh dấu 48 năm liên tiếp Nhật Bản có số người cao tuổi ngày càng nhiều.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để người cao tuổi sẽ ngày càng sống khỏe mạnh và sống thọ hơn”, một quan chức của Bộ Y tế, Lao động và Phúc Lợi Nhật Bản nhấn mạnh.

Trong số 69.785 người cao tuổi ở Nhật, nam giới chiếm 8.331 người, tăng 139 người so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi nữ giới có đến 61.454 người, cũng tăng 1.875 người so với năm 2017. Ước tính từ nay đến hết tháng 3/2019, Nhật Bản sẽ có khoảng 32.241 người bước sang tuổi 100, tăng 144 người so với năm ngoái. Cựu thủ tướng Yasuhiro Nakasone – người sẽ đón sinh nhật thứ 100 vào tháng 5 tới cũng thuộc tầng lớp người cao tuổi sống thọ của Nhật Bản.

Dự kiến 5 năm tới, số người thọ 100 tuổi trở lên ở Nhật Bản sẽ vượt quá 100.000 người và chạm mốc hơn 170.000 người trong vòng 10 năm.

Theo số liệu mới nhất, Tokyo là nơi có nhiều người thọ trên 100 tuổi nhất, vào khoảng 5.973 người, tiếp theo là Kanagawa và Osaka. Tỷ lệ người trên 100 tuổi ở Nhật Bản hiện cũng đang ở mức 55,08/100.000 người.

Đan Lê (Lược dịch từ Jakarta Post)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top