ClockThứ Ba, 05/03/2019 20:46

Người đàn ông thứ 2 trên thế giới được chữa khỏi HIV-AIDS

TTH - Một người đàn ông dương tính với HIV ở Anh đã trở thành người trưởng thành thứ 2 trên thế giới loại bỏ được virus AIDS, sau khi được ghép tế bào gốc tủy xương từ một người hiến tặng có đột biến gen hiếm gặp kháng HIV, các bác sĩ cho biết.

100% người nhiễm HIV có bảo hiểm y tếTập huấn truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho sinh viênPhao cứu sinh nào cho người nhiễm HIV khi không còn miễn phí ARV?

Thử máu để kiểm tra HIV. Ảnh: Reuters

Gần 3 năm sau khi được ghép tuỷ và hơn 18 tháng sau khi ngừng dùng thuốc kháng virus (còn gọi là liệu pháp ART), các xét nghiệm vẫn không thấy dấu vết nhiễm HIV trước đó của bệnh nhân này.

Đây được coi là bằng chứng chứng tỏ một ngày nào đó các nhà khoa học có thể đẩy lùi HIV/AIDS.

Bảo Nghi

(Lược dịch từ Reuters & Xinhua)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Return to top