Thế giới

Người Séc tuần hành lớn chống hận thù dân tộc, bài ngoại

ClockThứ Bảy, 04/07/2015 13:27
TTH.VN - Hơn 5.000 người Séc đã xuống đường tuần hành ở thủ đô Praha hôm qua (3/7) lên án mạnh mẽ nạn phân biệt chủng tộc và bài ngoại trong xã hội Séc.

Họ đã ký vào một thư ngỏ của nhóm có tên là Hãy dừng ngay lại sự hận thù, kêu gọi chính phủ phải công khai lên án một loạt các hoạt động gần đây của một số kẻ giật dây các cuộc biểu tình chống đối làn sóng người nhập cư, gây bất ổn xã hội.

Trước đó hôm 1/7 có khoảng 700 người đã tham dự một cuộc biểu tình chống lại người nhập cư và việc phân bổ chỉ tiêu tiếp nhận người nhập cư của Liên minh châu Âu (EU) tại Quảng trường Wenceslas ở trung tâm thủ đô Praha.

Nhóm người này đã hô vang các khẩu hiệu như “Đất Séc là của người Séc” hay ”Đây là nhà của chúng tôi”, giơ cao giá treo cổ giả ám chỉ vào những người da đen nhập cư. Họ cũng chỉ trích một số quan chức chính phủ, trong đó có Thủ tướng Bohuslav Sobotka, khi đồng ý tiếp nhận người nhập cư.

Hôm qua, 12 thượng nghị sĩ đã ký vào một thư ngỏ yêu cầu chính phủ phải lên án mạnh mẽ những hành vi gây thù hằn dân tộc và bài ngoại nói trên.

Một số nghị sĩ đã bày tỏ sự bất bình vì cảnh sát có mặt tại hôm diễn ra biểu tình, nhưng đã không có biện pháp gì ngăn chặn hành động của những người quá khích. Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec cũng lên án hành động trên và cam kết sẽ điều tra vụ này.

PV (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Return to top