ClockThứ Sáu, 06/10/2017 09:31

Người Thái xếp hàng 2km viếng Vua Bhumibol trước lễ hỏa táng

Hàng nghìn người dân Thái Lan đã xếp hàng để vào cung điện viếng cố Quốc vương Bhumibol trước khi thi hài của nhà vua được hỏa táng.

Nhà vua Thái Lan Vajiralongkorn chính thức lên ngôi vào cuối nămNhà vua Nhật Bản Akihito viếng cố Quốc vương Thái LanHoàng Thái tử được suy tôn thành Quốc vương Thái Lan Rama XDu lịch Thái Lan thời quốc tangThế giới và người dân Thái Lan tiếc thương Quốc vương Bhumibol

Người dân Thái Lan hôm 6/10  xếp hàng dài hơn hai km tại khu vực gần con sông chính Chao Phraya ở thủ đô Bangkok để vào cung điện viếng cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej trước khi thi hài của nhà vua được hỏa táng vào ngày 26/10, Reuters đưa tin.

Reuters
Kể từ thời điểm vua Bhumibol Adulyadej qua đời vào tháng 10 năm ngoái, đã có gần 12 triệu người dân, tương đương 1/6 dân số Thái Lan, vào cung điện, nơi đặt thi hài nhà vua, để bày tỏ lòng tiếc thương, Hoàng gia Thái Lan cho biết. 

"Tôi xếp hàng ở đây từ 18h hôm qua và đã được vào viếng lúc 7h sáng nay", Tossapon Thongmak, 33 tuổi, sinh sống ở Bangkok, tâm sự. "Đêm qua chúng tôi phải đứng dưới mưa nhưng đây là điều phải làm. Chúng tôi phải vào viếng được cha".

Vua Bhumibol, hưởng thọ 88 tuổi, được người dân coi như cha và là tấm gương đạo đức mẫu mực trong nhiều thập kỷ biến động do bất ổn chính trị ở Thái Lan, với nhiều vụ đảo chính, các cuộc biểu tình gây đổ máu và khủng hoảng tài chính năm 1997-1998.

Lễ tang Hoàng gia được tổ chức vào cuối tháng này sẽ kết hợp giữa các nghi lễ của đạo Phật và đạo Bà La Môn.

"Đối với nhiều người dân Thái Lan, đây sẽ là lần đầu tiên họ được chứng kiến một tang lễ hoàng gia dành cho một vị vua", Tonthong Chandransu, quan chức phụ trách truyền thông của ủy ban tổ chức lễ tang, cho hay. 

Nhóm xây dựng đã làm việc trong nhiều tháng để lập đài hóa thân hoàng gia trong khuôn viên phía trước cung điện. Hoàng cung ước tính có khoảng 250.000 người tham gia lễ hỏa táng. Cơ quan quản lý du lịch Thái Lan đã yêu cầu du khách tôn trọng sự tôn nghiêm của người Thái trong khoảng thời gian này./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ nghề, nghề sẽ không phụ

Ngày giáp tết năm nay không còn hình ảnh xe đông lạnh xếp hàng dài thu mua. Người nuôi tôm thuê dù không mất việc, nhưng xuân này hẳn sẽ không ấm như những xuân trước.

Giữ nghề, nghề sẽ không phụ
Phân bổ không gian đón con hợp lý

Nhiều trường học ở Huế, thời gian gần đây, mỗi buổi đón con, phụ huynh đã xếp hàng xe ven đường ngăn nắp. Điều này đã cải thiện một bước đáng kể trật tự trước các trường học mỗi lúc tan trường.

Phân bổ không gian đón con hợp lý
Xếp hàng đón con: Đang được nhân diện

Vào giờ tan học, trước cổng trường mầm non và tiểu học trên địa bàn TP. Huế đã giảm cảnh lộn xộn, chen chúc. Văn hoá xếp hàng đang dần định hình ở mỗi bậc phụ huynh.

Xếp hàng đón con Đang được nhân diện
Hương Thủy đi đầu “xếp hàng đón con”

Hiện, 48 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông (THPT) của TX. Hương Thủy đã triển khai mô hình “xếp hàng đón con”. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh lan tỏa mô hình này đến với tất cả các trường học trên địa bàn.

Hương Thủy đi đầu “xếp hàng đón con”
Xếp hàng đón con - dễ thôi mà!

Soi chiếu với Thừa Thiên Huế, rõ ràng việc xếp hàng ngay ngắn như các địa phương vừa nêu vẫn chưa thực hiện được.

Xếp hàng đón con - dễ thôi mà
Return to top