Người thầy thuốc ưu tú
TTH - Bác sĩ CKII Lê Đình Thao, Giám đốc Trung tâm Y tế Hương Trà được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú vào năm 2014. Đầu năm 2015, bác sĩ Thao được Hội Trí thức khoa học trẻ Việt Nam bình chọn là người lãnh đạo quản lý giỏi; đồng thời, là một trong tám đại biểu y tế tiêu biểu của tỉnh được tôn vinh trong chương trình giao lưu “Thầy thuốc Việt Nam - 60 năm làm theo lời Bác dạy” tại Thủ đô Hà Nội.
![]() |
Bác sĩ Thao (giữa) trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với đồng nghiệp |
Đặt tên để tri ân bác sĩ
Đang học phổ thông, theo tiếng gọi của Tổ quốc, năm 1978, chàng thanh niên trẻ Lê Đình Thao viết đơn tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quốc tế ở chiến trường K, nước bạn Campuchia. Trong lần giao tranh ác liệt với Khơme Đỏ, anh bị thương, máu ra nhiều nên đồng đội đưa về tuyến 2 điều trị, cứu sống. Hoàn thành nhiệm vụ năm 1981, anh trở về quê mang thương tật trên mình 27%, xếp diện thương binh loại A, hạng ¼.
Với nghị lực của người lính Cụ Hồ, anh quyết chí thi đỗ vào Trường đại học Y khoa Huế, để đạt ước mơ từ thuở bé và hy vọng để tri ân đồng chí, đồng đội, những người cứu thương cho anh khi ở chiến trường nước bạn. Tốt nghiệp năm 1988, anh được điều về công tác tại Trung tâm Y tế huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà). Năm 2001, anh được đồng nghiệp tín nghiệm bầu Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Hương Trà và sáu năm sau, giữ vị trí Giám đốc.
Một chút suy tư, anh nói về thời trai trẻ gian khó của mình: Hồi ấy, Trung tâm Y tế Hương Trà còn gặp khó khăn trăm bề. Cả trung tâm chỉ có 1 phòng khám ngoại không đáp ứng nhu cầu cho người dân khi ốm đau. Nhận thấy khó khăn, anh dành hết tâm trí chữa bệnh cứu người, tạo hình ảnh đẹp của người thầy thuốc: “Lương y như từ mẫu” cho bệnh nhân. Nhiều người bị tai nạn rơi vào tình trạng “thập tử nhất sinh” và nhiều trường hợp sản phụ sinh khó tưởng chừng như không tránh khỏi cái chết nhưng đã được anh, đồng nghiệp cứu sống. Nhiều trường hợp những sản phụ đưa đến trung tâm muộn, sinh khó, anh trực tiếp thực hiện kíp mổ để kịp thời cứu sống cả mẹ lẫn con.
Gần 30 năm khoác áo blouse trắng, anh cứu rất nhiều người qua khỏi cơn nguy kịch. Với anh có muôn vàn câu chuyện nghề mà anh vui. Năm 2007, trong đêm giá buốt, chị Nguyễn Thị Mến chuyển dạ được người nhà đưa đến trung tâm được anh chẩn đoán sản phụ có tiền sản giật, có nguy cơ vỡ tử cung. Anh nhanh chóng cùng những người trong phiên trực hội chẩn phải mổ ngay, nếu không sẽ nguy cấp đến tính mạng mẹ và con. Sau nhiều giờ với ca mổ, em bé được chào đời. Sự kiện em bé ra đời trong tình trạng nguy kịch được anh cứu sống nên người thân đã xin phép đặt tên cho bé là (bé Thao) như một lời tri ân để nhớ đến bác sĩ Lê Đình Thao đã cứu sống mẹ con chị Mến.
Có tình, có lý
Được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà luôn trăn trở xây dựng trung tâm ngày càng vững mạnh. Anh cho biết, trước năm 2007, cơ sở hạ tầng trung tâm xuống cấp, trang thiết bị y tế hạn chế. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân ngày càng tăng, anh mạnh dạn xây dựng đề án xin đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị từ cấp trên. Sau ba năm, trung tâm được nâng cấp với hệ thống cơ sở khang trang, đầy đủ các phòng chức năng (gần 100 giường bệnh), trang thiết bị y tế và hệ thống khuôn viên tường rào, cây xanh tạo môi trường xanh sạch đẹp. Dịp này, trung tâm cũng được đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế ổn định.
Bên cạnh chú trọng cơ sở vật chất, anh luôn quan tâm đến chất lượng đội ngũ cán bộ y, bác sĩ, tạo sự đoàn kết đồng thuận từ Ban giám đốc đến các phòng, ban. Phương châm hoạt động của trung tâm là quan tâm phát triển chuyên sâu về chuyên môn kỹ thuật, xem bệnh nhân như người nhà, tạo mọi điều kiện ổn định đời sống cho CBCNV. Mọi việc ở trung tâm anh sắp xếp giải quyết khoa học, thấu tình đạt lý. Anh là người phát động thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực, loại trừ triệt để cán bộ y, bác sĩ ở trung tâm có thói quen sách nhiễu, nhận phong bao, phong bì của bệnh nhân. Từ năm 2001 đến năm 2014, anh cùng đồng nghiệp tham gia, chủ trì thực hiện trên 25 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã được công nhận và ứng dụng hiệu quả vào công tác chăm sóc bệnh nhân nơi đây. Hiện, Trung tâm Y tế Hương Trà là đơn vị đầu tiên tuyến huyện triển khai phẩu thuật nội soi cắt ruột thừa, cắt túi mật... do chính anh đảm trách.
Anh nói khi chia tay với chúng tôi: “Trung tâm Y tế Hương Trà là địa chỉ được Nhân dân tin yêu, hàng ngày có hàng trăm lượt bệnh nhân đến khám, điều trị. Hiện tại, Trung tâm Y tế Hương Trà hội đủ điều kiện trở thành bệnh viện hạng II, thuộc tỉnh”.
Minh Văn
- Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021 (20/04)
- Việt Nam bước vào giai đoạn triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt 2 (20/04)
- Thừa Thiên Huế triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 (19/04)
- Điều chỉnh phân bổ 110.000 liều vaccine COVID-19 của COVAX đợt 2 (18/04)
- Đào tạo kỹ thuật can thiệp điều trị động mạch vành phức tạp cho các bác sĩ toàn quốc (17/04)
- Việt Nam chưa cấp phép nhập khẩu vaccine COVID-19 của Moderna (17/04)
- Vaccine COVID-19 không tiêm hết tại các địa phương sẽ được Bộ Y tế thu hồi (16/04)
- Đề nghị 5 tỉnh, thành phố tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 (15/04)
-
Việt Nam bước vào giai đoạn triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt 2
- Điều chỉnh phân bổ 110.000 liều vaccine COVID-19 của COVAX đợt 2
- Thực hiện thành công ca bệnh đầu tiên ghép tế bào gốc chữa u nguyên bào võng mạc
- Sáng 30/3, Việt Nam không thêm ca mắc mới COVID-19, đã có 46.416 người được tiêm vaccine
- Quảng Điền tiếp nhận hơn 350 đơn vị máu nhân đạo
- Sáng 27/3, không ca mắc COVID-19; có 44.000 người đã tiêm vắc xin AstraZeneca
-
Thừa Thiên Huế triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
- 6.200 liều vắc xin phòng dịch COVID-19 đã về đến Thừa Thiên Huế
- Đào tạo kỹ thuật can thiệp điều trị động mạch vành phức tạp cho các bác sĩ toàn quốc
- Hỗ trợ người nghèo phẫu thuật đục thủy tinh thể
- Vaccine COVID-19 không tiêm hết tại các địa phương sẽ được Bộ Y tế thu hồi
- Điều chỉnh phân bổ 110.000 liều vaccine COVID-19 của COVAX đợt 2