Người tiêu dùng không nên quá lo lắng
TTH - Thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về việc gạo giả từ Trung Quốc được làm từ khoai tây, khoai lang với nhựa tổng hợp, ép thành dạng hạt gạo xuất hiện tại những vùng nông thôn ở châu Á khiến nhiều người hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, qua khảo sát, các cơ quan chức năng khẳng định sản phẩm này chưa xuất hiện tại Việt Nam nên người tiêu dùng không nên quá lo lắng.
![]() |
Người tiêu dùng không nên lo lắng vì Việt Nam chưa xuất hiện gạo nhựa Trung Quốc |
Phương pháp phân biệt gạo giả Các chuyên gia khuyến cáo phương pháp để phân biệt "gạo nhựa Trung Quốc" và gạo sản xuất trong nước với hai cách đơn giản, đó là cho gạo lên chảo rang dưới ngọn lửa to, nếu là gạo giả thì sẽ nóng chảy ra, còn gạo thật thì sẽ chín thơm. Cách thứ hai là lấy 1 chậu nước, cho gạo vào ngâm, nếu là gạo thật sau 1 thời gian sẽ trương nở, còn gạo giả thì không nở mà nổi lên mặt nước. Tuy nhiên, điều đáng đáng lo là gạo giả nếu bị trà trộn với gạo thật đem bán trên thị trường thì cách phân biệt là rất khó. Vì vậy, người tiêu dùng nên quan sát kỹ trước khi mua như hình dáng (gạo thông thường chỉ dài 6-7mm nhưng gạo giả dài tới 10mm, bề ngang gạo giả nhỏ hơn nhiều so với gạo thông thường). Bên cạnh đó, không nên mua loại gạo trắng sạch và đều hạt, bởi bình thường, gạo xay xát xong có độ tấm là 5%. |
“Nếu chưa có kết quả điều tra, xác nhận của cơ quan khoa học thì thông tin gạo nhựa vào Việt Nam chỉ là tin đồn thất thiệt. Trong trường hợp, cơ quan khoa học nào đã có mẫu vật và kiểm chứng, chúng tôi sẽ liên hệ với họ để nghiên cứu. Người dân không nên lo lắng trước thông tin này”. Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lương nông lâm và thủy sản, Bộ NN&PTNT
|
“Những ngày gần đây người dân đi mua gạo cẩn thận hơn trước vì lo sợ mua phải gạo Trung Quốc. Nhiều người chọn các loại gạo có tên công ty sản xuất trong nước, có nhãn hiệu và tên tuổi rõ ràng chứ ít mua các loại gạo không có nhãn mác vì sợ nhầm gạo Trung Quốc. Tuy nhiên, chính thông tin gạo giả mà số lượng khách đến cửa hàng mua gạo tăng lên bởi họ không dám mua ở các cơ sở nhỏ lẻ hay các gánh gạo dọc đường vì sợ mua trúng gạo giả”, chủ cửa hàng gạo Mỹ - Thi, 144B Nguyễn Huệ chia sẻ.
Bài, ảnh: Thanh Hương
- Chủ động gỡ khó, tạo “sân chơi” cho doanh nghiệp phát triển (25/01)
- “Rain garden”- Giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu (25/01)
- Apple sắp đưa khe cắm SD trở lại MacBook Pro (25/01)
- Apple giảm sản lượng iPhone 12 mini (25/01)
- Cục Hàng không ‘tuýt còi’ hãng bay mở bán vé tết vượt quá số lượt (25/01)
- Chung cư Aranya: Cơ bản hoàn thành cam kết (25/01)
- Chính quyền điện tử: Giảm giấy tờ, thời gian, chi phí (25/01)
- Về biển mùa cá khoai (24/01)
-
“Rain garden”- Giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu
- Tái thả về môi trường tự nhiên 106 cá thể động vật rừng
- Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu
- Cơ hội thực hiện “Giấc mơ Huế”
- Điều chỉnh kế hoạch khai thác do thời tiết xấu tại sân bay Nội Bài
- Lễ cưới trên độ cao 10.000m
- Nam A Bank giảm đến 2% lãi suất vay cho người dân miền trung
- Cà phê Việt Nam hướng mục tiêu xuất khẩu 6 tỷ USD năm 2030
- Thu ngân sách quý I/2021 sẽ khó khăn hơn các năm trước
- Thường xuyên tổ chức các chuyên đề xây dựng và phát triển đô thị Huế
-
Cơ hội thực hiện “Giấc mơ Huế”
- Ông chủ tuổi 30
- Lễ cưới trên độ cao 10.000m
- Phong Điền: Hơn 4.000 hộ tiếp cận vốn tín dụng chính sách
- Tạo hình mẫu cảnh quan môi trường đô thị
- Bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ
- Đầu tư công: Tăng tốc từ đầu năm
- “Săn tìm” động vật hoang dã quý hiếm
- Điều chỉnh kế hoạch khai thác do thời tiết xấu tại sân bay Nội Bài
- Ra mắt trung tâm Hòa giải thương mại