ClockThứ Hai, 04/03/2019 14:49

Nhà Trắng đăng ảnh chuyến thăm của ông Trump, ca ngợi quan hệ thương mại với Việt Nam

Nhà Trắng đã ca ngợi mối quan hệ thương mại với Việt Nam sau chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Hà Nội vào tuần trước.

Việt Nam - Người hòa giải trung lập tốt trong Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - TriềuSức hấp dẫn Việt Nam qua Thượng đỉnh Mỹ - TriềuTổng thống Mỹ hoan nghênh Việt Nam mở rộng quan hệ đối tác thương mạiThế giới đánh giá cao Việt Nam qua việc tổ chức Thượng đỉnh Mỹ-TriềuMỹ tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam

Tổng thống Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong cuộc gặp vào sáng 27/2. Ảnh: Reuters

“Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Việt Nam đã mang lại hàng tỷ USD doanh thu cho hàng hóa và dịch vụ của Mỹ, hỗ trợ hàng nghìn việc làm cho người dân Mỹ và mở ra những thị trường mới cho nông dân Mỹ”, Nhà Trắng đăng bình luận trên mạng xã hội Twitter hôm 3/3.

Nhà Trắng đã đăng một bức ảnh Tổng thống Donald Trump bắt tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Việt Nam hồi tuần trước. Bức ảnh cũng đính kèm một phát biểu của ông Trump rằng: “Tiến về phía trước với tư cách là những đối tác, chúng ta sẽ đạt được sự thịnh vượng và thành công to lớn cho người dân Mỹ cũng như cho người dân Việt Nam”.

Trong một bình luận khác trên Twitter, Nhà Trắng cho biết: “Các thỏa thuận thương mại vào tuần trước với Việt Nam đã phản ánh nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ với các đối tác thương mại của chúng ta, trong khi không bao giờ hy sinh các lợi ích của người lao động và các ngành công nghiệp Mỹ”.

Đính kèm với bình luận trên, Nhà Trắng đăng bức ảnh Tổng thống Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Hà Nội.

“Họ đã thảo luận các vấn đề thương mại và tái khẳng định tầm quan trọng của thương mại tự do, công bằng và có đi có lại, hoan nghênh quan hệ thương mại ngày càng phát triển giữa hai quốc gia”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nhận định về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Việt.

Trong cuộc gặp vào sáng 27/2 với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Donald Trump đã đề cập tới sự phát triển của nền kinh tế Mỹ cũng như Việt Nam. Ông nói rằng “rất tự hào” với những gì Việt Nam đã đạt được về kinh tế. Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận mua máy bay giữa các hãng hàng không Việt Nam và tập đoàn Boeing của Mỹ.

Theo Dantri

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

TIN MỚI

Return to top