Giáo dục Tin tức giáo dục
XUNG QUANH VỤ VIỆC “NGHI VẤN SỬA ĐIỂM” TẠI KHOA TOÁN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM:
Nhà trường sẽ giải quyết trên tinh thần khách quan, chính xác
Những ngày qua, sinh viên Trường đại học (ĐH) Sư phạm-ĐH Huế xôn xao thông tin sinh viên H.Q.N.S. (học năm 4 khoa Toán) nhờ có anh ruột là ông H.Q.N.M. giảng viên của khoa “nâng đỡ” nên kết quả học tập cao bất thường, đứng tốp đầu sinh viên trong khoa, thậm chí còn được đề cử và có tên trong danh sách nhận học bổng của trường và Viện Toán cao cấp trong khi năng lực học tập của sinh viên này bình thường. Theo nghi vấn trên, bảng điểm của N.S có thể đã bị sửa, dẫn đến điểm tổng kết cao và được nhận học bổng.
Trao đổi với PV, ông Trần Kiêm Minh, Trưởng khoa Toán, Trường ĐH Sư phạm-ĐH Huế cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo và chuyển hồ sơ vụ việc lên trường bởi vì trường là cơ quan có thẩm quyền và chức năng giải quyết. Khoa sẵn sàng phối hợp với các bên liên quan để làm sáng tỏ vụ việc, lấy lại uy tín cho khoa”.
Đại diện lãnh đạo nhà trường khẳng định, tinh thần sẽ giải quyết vụ việc khách quan, đến nơi đến chốn. Nhà trường đã yêu cầu sinh viên có liên quan viết tường trình, sau đó giải quyết theo đúng quy trình, đảm bảo tính chính xác. Trường cũng đã nghiên cứu phương án xử lý và đã thành lập tổ thẩm định. Tổ này hiện đang làm việc với giảng viên M. và khoa Toán, đồng thời làm việc với lớp toán năm 4 cũng như sinh viên S. để làm rõ các sự việc “nghi vấn gian lận điểm”.
TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc ĐH Huế cho biết: “Lãnh đạo ĐH Huế đã chỉ đạo Ban Công tác học sinh, sinh viên và Ban Thanh tra pháp chế ĐH Huế nắm bắt tình hình. Sau quá trình thanh, kiểm tra của nhà trường, nếu vẫn còn những vấn đề phát sinh hoặc chưa được giải quyết triệt để, ĐH Huế sẽ tiến hành thanh tra, giải quyết vụ việc dựa trên tinh thần khách quan, công bằng”.
Hữu Phúc
- Trường THCS Trần Hưng Đạo (A Lưới): Đạt chuẩn mức II (19/02)
- Hạnh phúc với nghề giáo (18/02)
- Tối thiểu 100 tỷ đồng mới được thành lập trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài (18/02)
- Cần xác định lại chuẩn trình độ đào tạo giáo viên (18/02)
- Trang bị kỹ năng giao tiếp phi bạo lực cho học sinh (16/02)
- Học sinh tập làm nhà khoa học (16/02)
- Trường Đại học chủ trì chấm thi không mâu thuẫn với mục đích của kỳ thi (14/02)
- Nhiều điểm mới trong tuyển sinh ngành công an năm 2019 (13/02)
-
Hạnh phúc với nghề giáo
- Cần xác định lại chuẩn trình độ đào tạo giáo viên
- Trường Đại học chủ trì chấm thi không mâu thuẫn với mục đích của kỳ thi
- Nhiều điểm mới trong tuyển sinh ngành công an năm 2019
- Xóa mù chữ, hành trình gian nan
- Tuyên dương học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia
- Đề thi trung học phổ thông quốc gia chủ yếu thuộc chương trình lớp 12
- Những thay đổi mới nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019
- Kỳ vọng từ nghiên cứu khoa học
- Huế đọat 3 giải nhất học sinh giỏi Quốc gia năm 2019
-
Nhiều điểm mới trong tuyển sinh ngành công an năm 2019
- “Toán học không khô khan”
- Xóa mù chữ, hành trình gian nan
- Trường Đại học chủ trì chấm thi không mâu thuẫn với mục đích của kỳ thi
- Học sinh tập làm nhà khoa học
- Trang bị kỹ năng giao tiếp phi bạo lực cho học sinh
- Hạnh phúc với nghề giáo
- Cần xác định lại chuẩn trình độ đào tạo giáo viên
- Tối thiểu 100 tỷ đồng mới được thành lập trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài
- Trường THCS Trần Hưng Đạo (A Lưới): Đạt chuẩn mức II