ClockChủ Nhật, 28/04/2019 10:26

Nhân dân toàn tỉnh đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường

TTH.VN - Ngay từ sáng sớm nay (28/4), hàng chục ngàn người dân từ hơn 1.000 tổ dân phố, thôn, bản cùng cán bộ, công chức hàng trăm cơ quan trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh do UBND tỉnh phát động.

Ngay sau lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đạp xe đạp hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh: Mục tiêu của Ngày Chủ nhật xanh phải hướng tới là thay đổi nhận thức và trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc gìn giữ vệ sinh chung và trong công tác bảo vệ môi trường. Các cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên phải “làm gương” chứ không “làm thay” trong công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường và người dân phải thực sự là chủ nhân của phong trào.

“Hoạt động Ngày Chủ nhật xanh phải từ nâng cao nhận thức đến thay đổi hành động, hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh chung, thay đổi phong tục tập quán lạc hậu; không phát thải chất thải không qua xử lý ra môi trường tự nhiên, hạn chế tiết giảm lượng chất thải nguy hại, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ rừng; trồng cây xanh, tôn tạo cảnh quan, cải thiện chất lượng môi trường sống, nâng cao sức chống chịu với biến đổi khí hậu, hài hòa giữa mục tiêu phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ môi trường”, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ khẳng định.

Lực lượng công an tham gia vớt rác trên sông Hương

Tại huyện miền núi Nam Đông, trong Ngày Chủ nhật xanh hôm nay đã có 60/60 thôn, tổ dân phố cùng hàng chục cơ quan, đơn vị, trường học đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường. Ra Pát Tựa, Trưởng thôn A Xăng, xã Thượng Long cho biết, do có sự tuyên truyền của các cấp chính quyền, nên từ 5h sáng, bà con trong thôn đã cùng nhau ra quân dọn vệ sinh làm đẹp đường làng, ngõ xóm. Chỉ trong vòng 60 phút, toàn bộ rác thải đã được dọn sạch. Ngoài ra, thanh niên thôn còn tích cực san lấp đường, làm cỏ, phát quang bụi rậm, hỗ trợ các hộ dân làm hàng rào…

UBND huyện Phú Lộc tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh hưởng ứng 10 năm "Lăng Cô vịnh đẹp thế giới" 2019 với sự tham gia hơn 200 người dân trên địa bàn thị trấn. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, từ khi phát động Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh – sạch – sáng, trên địa bàn toàn huyện đã tổ chức phát động 10 lần ra quân đồng loạt với hơn 15.700 lượt người tham gia, thu gom gần 300 m3 rác thải đến điểm tập kết xử lý rác, trồng được gần 3.000 cây xanh và 73 trường học được dọn dẹp, phát quang, làm vệ sinh…

Tương tự ở các huyện, thị xã và TP. Huế, từ 6h sáng, người dân ở các thôn, tổ dân phố đều đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang cũng được phân công về các khu dân cư phối hợp với người dân tham gia Ngày Chủ nhật xanh và làm vệ sinh tại trụ sở cơ quan, tạo khí thế trong toàn xã hội.   

Những hình ảnh của Ngày toàn dân ra quân vệ sinh môi trường được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:   

Sinh viên Đại học Nghệ thuật với tác phẩm bích họa ở Hương Thọ (TX. Hương Trà) hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh 

Người dân xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền) tham gia vớt bèo và rác trên sông

Lực lượng công an tham gia làm vệ sinh môi trường

Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cùng người dân hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh tại biển Lăng Cô

Người dân TX. Hương Trà tham gia thu gom rác tại rừng dương ven biển 

Người dân thị trấn Phú Lộc ra quân vệ sinh môi trường

Trồng cây xanh ven biển Phú Lộc 

Người dân tham gia trồng tuyến đường hoa ở Vinh Mỹ, Phú Lộc

Thái Bình (tổng hợp) 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh
Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”

Ngày 21/4, tại tổ dân phố 4, Khối Dân vận phường Phường Đúc (TP. Huế) tổ chức khánh thành “Điểm xanh văn hóa”, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”
Lan tỏa lối sống xanh

Từ những mô hình hay, cách tuyên truyền hiệu quả của Phong trào Ngày Chủ nhật xanh, bây giờ, lối sống xanh không còn là điều gì đó mới mẻ. Nó đã, đang từng ngày, từng giờ đi vào đời sống của người dân.

Lan tỏa lối sống xanh

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top