ClockThứ Hai, 07/01/2019 17:54

Nhật Bản: 2.000 hành khách mắc kẹt tại sân bay do tuyết rơi dày

TTH.VN - Tờ Straits Times ngày 7/1 cho hay, khoảng 2.000 hành khách bị mắc kẹt qua đêm tại một sân bay chính thuộc tỉnh Hokkaido, phía bắc Nhật Bản suốt ngày 6/1, do tuyết rơi dày khiến ít nhất 105 chuyến bay bị hủy.

Hàng trăm khách du lịch bị mắc kẹt trên các đảo ở Thái Lan do bão PabukBali đóng cửa sân bay do núi lửa, hàng ngàn du khách mắc kẹtSân bay Jeju: hoàn thành vận chuyển hành khách bị mắc kẹt do tuyết rơi dày

Hành khách bị mắc kẹt sau khi hoạt động của các chuyến bay bị gián đoạn do tuyết rơi dày tại sân bay New Chitose ở thành phố Chitose, tỉnh Hokkaido, phía bắc Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Theo đó, các chuyến bay buộc phải hủy bỏ khi 2 đường băng tại sân bay New Chitose bị đóng cửa vì tuyết rơi dày. Nhân viên sân bay đã phát túi ngủ và chăn cho những hành khách có chuyến bay bị hủy.

Các quan chức hàng không nói thêm, hầu hết các chuyến bay trong ngày 7/1 đã được đặt kín chỗ, vì vậy những hành khách bị mắc kẹt nhiều khả năng không thể đặt vé mới cho đến ngày 8/1.

Được biết, Hokkaido là một điểm đến mùa đông nổi tiếng của cả du khách trong nước và nước ngoài.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Straits Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top