ClockThứ Năm, 28/03/2019 14:12

Nhật Bản cần thêm lao động nước ngoài

TTH.VN - Hãng thông tấn CNBC ngày 28/3 dẫn lời một cố vấn chính của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho hay, Nhật Bản có nhiều chỗ trống để tiếp nhận thêm lao động nước ngoài, nhằm giúp lấp đầy khoảng cách nhân khẩu học ngày càng mở rộng, đe dọa sự thịnh vượng trong tương lai của quốc gia này.

Nhật Bản công bố Pháp lệnh mới về lưu trú dành cho lao động nước ngoàiNhật Bản mở trường trung học ban đêm cho lao động nước ngoàiLao động nước ngoài tại Nhật Bản tăng gấp 3 lần trong thập kỷ quaNhật Bản thực hiện nhiều hỗ trợ cho lao động nước ngoài

Cố vấn chính của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, bà Tomomi Inada. Ảnh: Bloomberg/Getty Images

Theo bà Tomomi Inada, cố vấn chính của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, một thành viên của Quốc hội Nhật Bản, đồng thời là cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, dân số thu hẹp và già hóa của Nhật Bản là thách thức về cơ cấu lớn nhất mà quốc gia này đang phải đối mặt.

Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới và là thành viên chủ chốt của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), nhưng hiện đang phải đối mặt với tình trạng dân số đang già đi nhanh chóng và tỷ lệ sinh giảm.

Trong một bài phát biểu tại Hội nghị Đầu tư châu Á của Ngân hàng Credit Suisse diễn ra ở Hồng Kông, bà Tomomi Inada trích dẫn số liệu thống kê của Nhật Bản cho thấy, dân số trong độ tuổi lao động của quốc gia này sẽ giảm khoảng 1,1% mỗi năm trong 50 năm tới.

"Điều này sẽ tạo ra gánh nặng khổng lồ lên nền kinh tế", trợ lý đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lưu ý.

Tìm kiếm lao động nước ngoài

Chính phủ của ông Shinzo Abe đã thử nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm giảm thuế và các ưu đãi khác, nhằm thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và phát triển vốn; đồng thời cải thiện cơ hội dành cho nữ giới và người lao động lớn tuổi.

"Tuy nhiên, tình trạng thiếu người lao động vẫn còn nghiêm trọng", bà Tomomi Inada nhận định; và nói thêm rằng, chính quyền đã thực hiện "các bước tích cực" để đưa người lao động từ nước ngoài vào Nhật Bản, thông qua một đạo luật mới đã được Quốc hội thông qua hồi năm ngoái, qua đó có thể đón 350.000 người lao động nước ngoài mới trong 5 năm tới.

Người lao động nước ngoài từ lâu đã được nhìn thấy ở Nhật Bản, thường là sinh viên, thực tập sinh hoặc người không có thị thực thích hợp và do đó dễ bị lợi dụng, bóc lột. Bà Tomomi Inada cho hay, luật mới sẽ giúp chấm dứt những sự lạm dụng như vậy, cũng như giúp thúc đẩy nền kinh tế.

"Người nước ngoài hiện chỉ chiếm khoảng 2% thị trường lao động Nhật Bản, so với hơn 10% trong các nền kinh tế phát triển lớn khác. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có khả năng dồi dào để tiếp nhận nhiều hơn", theo bà Tomomi Inada.

Lê Thảo (Lược dịch từ CNBC)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Xây dựng môi trường lao động an toàn

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong lao động, sản xuất được doanh nghiệp (DN), các cấp công đoàn chủ động thực hiện nhằm hạn chế tối đa mọi rủi ro gây ra.

Xây dựng môi trường lao động an toàn
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top