ClockThứ Năm, 13/06/2019 17:43

Nhật Bản cấp giấy phép lái xe đặc biệt dành riêng cho người cao tuổi

Trong vòng 10 năm qua, số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến người cao tuổi tại Nhật Bản đã tăng thêm 6,1 % và chính quyền Tokyo đang nỗ lực giải quyết vấn đề này.

Nhật Bản ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngăn ngừa tai nạn giao thôngNhật Bản triển khai biện pháp hỗ trợ an toàn cho tài xế nước ngoàiNhật Bản: Gần 9 triệu người cao tuổi sẽ sống một mình vào năm 2040

Một vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến người cao tuổi tại Tokyo. Ảnh: Kyodo

Nhiều người thường xuyên đùa giỡn về việc người cao tuổi thường là những người lái xe rất tệ. Trên thực tế, khi ngày càng lớn tuổi, khả năng tiếp nhận, xử lý thông tin và phản ứng với những tác động từ bên ngoài của con người bị giảm xuống. Điều này sẽ khiến việc lái xe trở nên rất nguy hiểm.

Trong những năm gần đây, số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến người cao tuổi tại Nhật Bản đã tăng vọt. Thay vì cấm người già lái xe, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra một hệ thống giấy cấp phép lấy xe mới.

Hệ thống này sẽ đảm bảo rằng chỉ những người có đủ sức khỏe để lái xe an toàn mới được phép lưu thông trên đường.

Những lái xe có độ tuổi từ 75 sẽ phải làm một bài kiểm tra về nhận thức khi họ đến gia hạn bằng lái. Bên cạnh đó, giấy phép này sẽ khuyến cáo các lái xe tuổi cao sử dụng những loại phương tiện có các tính năng an toàn nhất định như phanh khẩn cấp, hệ thống hỗ trợ đi đúng làn… để bù đắp cho phản xạ ngày càng chậm do tuổi tác.

Nhật Bản đang phải đối mặt với vấn nạn già hóa dân số ở mức báo động, với độ tuổi trung bình của người dân cao thứ hai thế giới. Theo ước tính của giới chức Nhật Bản, cứ 4 người trên 80 tuổi  thì có 1 người vẫn thường xuyên lái xe và con số này chưa có dấu hiệu giảm xuống.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top