ClockThứ Sáu, 30/06/2017 19:30

Nhật Bản có thể sử dụng du thuyền làm khách sạn phục vụ cho Olympic 2020

TTH.VN - Chính phủ Nhật Bản đang hoàn thiện một kế hoạch cho phép các du thuyền lớn phục vụ như những khách sạn nổi trong Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo năm 2020, Japan News dẫn các nguồn tin từ chính phủ cho biết.

Tokyo khởi công xây dựng sân vận động Olympic 2020Nhật Bản sẽ thiết lập 30.000 điểm truy cập Wi-Fi vào năm 2020

Một du thuyền có thể trở thành khách sạn cho các du khách đến Nhật tham dự Olympics 2020. Ảnh: Sputnik

Hiện tại, luật pháp Nhật chỉ cho phép thủy thủ đoàn neo đậu tàu trong thời gian tối đa là 15 ngày. Tính đến nay, chỉ có một trường hợp ngoại lệ là khi tàu biển Queen Elizabeth 2, với sức chứa hơn 1.500 người, đã được cập bến đến 65 ngày trong suốt gian diễn ra cuộc trưng bày Exotic Yokohama năm 1989.

Các khách sạn nổi có thể giúp làm giảm đáng kể cơ sở hạ tầng khách sạn ở Nhật Bản, vì Cảng Tokyo có 3 bến tàu có thể neo đậu những chiếc tàu chứa đến 1.000 người, Cảng Yokohama có thể thả neo gấp đôi. Chính phủ cũng đang xem xét liệu Cảng Kawasaki và Cảng Kisarazu ở tỉnh Chiba có thể đáp ứng được yêu cầu của các nhà khai thác tàu thủy và chính quyền địa phương hay không.

Theo Japan News, trong năm ngoái, có 24.039.000 khách du lịch đến Nhật Bản, chiếm 80% số phòng của các khách sạn và các dịch vụ lưu trú khác ở Tokyo. Chính phủ dự kiến vào năm 2020, sẽ có tới 40 triệu du khách đến đất nước này, khiến cho việc tìm kiếm thêm chỗ ở trở thành một vấn đề khá quan trọng.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Janpan News & Sputnik)

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top