ClockThứ Tư, 24/08/2016 18:09

Nhật Bản kêu gọi đoàn kết để tổ chức thành công Olympic 2020

TTH - Thị trưởng thủ đô Tokyo, bà Yuriko Koike ngày 24/8 mang lá cờ Olympic đến Nhật Bản từ Brazil, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan đoàn kết, hợp tác để tổ chức một thế vận hội Olympic mùa hè năm 2020 thành công tốt đẹp.

Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike (bên phải) vẫy lá cờ Olympic tại sân bay quốc tế Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Trước đó vào ngày 21/8, bà Koike đã nhận lá cờ Olympic từ tay Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach, sau khi được Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro Eduardo Paes trao lại.

“Chúng ta hãy hợp tác với tất cả mọi người để tổ chức một kỳ Thế vận hội tuyệt vời”, bà Koike nói với các phóng viên sau khi vẫy lá cờ Olympic tại sân bay quốc tế Tokyo.

Olympic Tokyo đối mặt với hàng loạt các vấn đề, như việc thống nhất một kế hoạch cho sân vận động chính, dẫn đến sự chậm trễ trong công tác xây dựng, cũng như các cáo buộc liên quan đến ý tưởng khiến nhà tổ chức phải hủy bỏ logo ban đầu của Olympic.

Được biết, kỳ Thế vận hội lần thứ 32 - Olympic Tokyo 2020 dự kiến được tổ chức từ ngày 24/7 đến 9/8 tại thủ đô của Nhật Bản.

LÊ THẢO (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top