ClockThứ Tư, 16/01/2019 14:40

Nhật Bản: Lực lượng lao động dự kiến ​thu hẹp 20% vào năm 2040

TTH.VN - Tờ News On Japan ngày 16/1 trích dẫn một nghiên cứu của Chính phủ Nhật Bản cho hay, lực lượng lao động quốc gia này vào năm 2040 được dự báo sẽ nhỏ hơn 20% so với năm 2017 do sụt giảm dân số, nếu nền kinh tế không có sự tăng trưởng, cũng như nữ giới và người cao tuổi tiếp tục gặp khó khăn trong việc có việc làm.

Nhật Bản thực hiện nhiều hỗ trợ cho lao động nước ngoàiNhật Bản tăng tuổi nghỉ hưu đối với sĩ quan quân độiNhật Bản cấp visa cư trú mới cho lao động của 8 quốc giaCuộc đua thu hút lao động Việt Nam tại Nhật BảnNhật Bản sẽ thiếu 6,4 triệu lao động vào năm 2030

Lực lượng lao động Nhật Bản được dự báo sẽ giảm 1/5 vào năm 2040. Ảnh: BLOOMBERG

Một nhóm nghiên cứu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, đơn vị công bố dự báo chính thức đầu tiên về quy mô của lực lượng lao động Nhật Bản vào năm 2040 kêu gọi các chính sách bổ sung, nhằm tăng cường việc làm và thúc đẩy trí tuệ nhân tạo (AI) như những biện pháp để duy trì năng suất.

Nghiên cứu này không xem xét việc mở rộng lực lượng lao động nước ngoài trong 14 lĩnh vực, bao gồm xây dựng và chăm sóc điều dưỡng.

Cụ thể, ủy ban về các chính sách việc làm do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thành lập ước tính, số lượng người lao động tại Nhật Bản sẽ ở mức 60,82 triệu người vào năm 2025 và 52,45 triệu người vào năm 2040, giảm từ 65,3 triệu người trong năm 2017.

Trong đó, số lao động nam vào năm 2040 sẽ giảm 7,11 triệu người so với năm 2017, trong khi số lao động nữ sẽ giảm 5,75 triệu người.

Tính theo ngành công nghiệp, ngành bán buôn và bán lẻ sẽ hứng chịu những ảnh hưởng nặng nề nhất, với lực lượng lao động dự kiến ​​sẽ giảm 2,87 triệu người trong giai đoạn 2017-2040, tiếp theo là ngành khai khoáng và xây dựng với mức giảm 2,21 triệu người, và ngành sản xuất với mức giảm 2,06 triệu người.

Nhóm nghiên cứu này cho biết thêm, sự gia tăng chỉ có thể được dự báo trong lĩnh vực y tế và phúc lợi, nơi lực lượng lao động vào năm 2040 được ước tính sẽ tăng thêm 1,03 triệu người, phản ánh tình trạng xã hội lão hóa của Nhật Bản.

Tuy nhiên, nếu các chính sách nhằm thúc đẩy việc làm của nữ giới và người cao tuổi có hiệu quả ở một mức độ nào đó, tổng số người lao động vào năm 2025 sẽ đạt 63,43 triệu người, giảm 1,87 triệu người so với năm 2017; và đạt 56,44 triệu người vào năm 2040, giảm 8,86 triệu người so với năm 2017.

Bên cạnh đó, dữ liệu gần đây do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố cho thấy, Nhật Bản đã chứng kiến ​​sự sụt giảm dân số tự nhiên ở mức 450.000 người trong năm 2018, đánh dấu mức lớn nhất từ ​​trước đến nay, do tỷ lệ sinh giảm.

Đối với việc tiếp nhận thêm người lao động nước ngoài theo một sáng kiến ​​mới nhằm giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng, nhóm nghiên cứu kêu gọi các biện pháp hỗ trợ, như đưa ra nhiều chương trình tiếng Nhật hơn.

Chính phủ Nhật Bản khẳng định, dự kiến nước này ​​sẽ tiếp nhận lên tới 345.150 lao động nước ngoài trong khoảng thời gian 5 năm bắt đầu từ tháng 4 này, trong đó có 60.000 người lao động làm việc trong ngành chăm sóc điều dưỡng.

Thanh Ngân (Lược dịch từ News On Japan & Japan Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top