ClockThứ Bảy, 15/06/2019 14:29

Nhật Bản mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ để thúc đẩy du lịch

TTH.VN - Chính phủ Nhật Bản vừa tuyên bố đang có kế hoạch cung cấp các thông tin đa ngôn ngữ và truy cập Wi-Fi miễn phí trên 300 tuyến giao thông công cộng, trong bối cảnh quốc gia này đang tăng cường nỗ lực để thúc đẩy du lịch trong nước.

Số lượng khách nước ngoài tới Nhật Bản đạt mức kỷ lụcChi tiêu của du khách nước ngoài tại Nhật Bản đạt kỷ lục trong năm 2018Nhật Bản bắt đầu thu thuế khởi hành trị giá 1.000 YenNhật Bản giới thiệu hệ thống visa du lịch điện tử vào năm 2020Nhật Bản chấp nhận đơn xin thị thực du lịch trực tuyến

Du khách chụp ảnh lưu niệm ở khu vực Dotonbori, thành phố Osaka, Nhật Bản. Ảnh: KYODO

Bước đầu tiên, việc hỗ trợ ngôn ngữ nước ngoài và Wi-Fi miễn phí sẽ được thực hiện trên 100 tuyến xe buýt và xe lửa địa phương hoạt động giữa các sân bay và những điểm du lịch nổi tiếng vào khoảng tháng 3/2020; trong đó, Chính phủ trợ cấp khoảng 1/2 kinh phí.

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch triển khai các dịch vụ này trên 200 tuyến khác vào năm 2020.

Bên cạnh đó, các liên lạc đặc biệt cũng sẽ được bố trí tại 87 địa điểm du lịch, bao gồm những khu vực di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp quốc (UNESCO) và các công viên quốc gia, nhằm hỗ trợ những hướng dẫn viên du lịch tiếng Anh hiện có.

Được biết, những nỗ lực này nhằm đạt được mục tiêu của Chính phủ Nhật Bản là thu hút 40 triệu du khách nước ngoài đến năm 2020, khi Tokyo đăng cai Thế vận hội Olympic và Paralympic.

Trước đó vào năm 2018, con số kỷ lục 31,19 triệu khách du lịch nước ngoài đã đến thăm Nhật Bản, tăng 8,7% so với một năm trước đó.

Thanh Ngân (Lược dịch từ The Japan Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Điểm nhấn cho “bức tranh” ẩm thực

Mới đây, một sự kiện thu hút sự quan tâm của những ai yêu ẩm thực chính là lễ hội phở vừa được tổ chức tại Nam Định, từ 15-17/3. Một festival khiến chúng ta nghĩ đến bún bò của Huế - một đặc sản ẩm thực nổi tiếng có lẽ không kém phở.

Điểm nhấn cho “bức tranh” ẩm thực
Phát triển du lịch, quan trọng là phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang là thách thức đối với du lịch Việt Nam trước yêu cầu hội nhập quốc tế. Thừa Thiên Huế xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, để phát triển du lịch, phải đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực.

Phát triển du lịch, quan trọng là phát triển nguồn nhân lực

TIN MỚI

Return to top