ClockChủ Nhật, 09/09/2018 14:42

Nhật Bản phát hiện trường hợp tả lợn đầu tiên trong 26 năm

TTH.VN - Bộ Nông nghiệp Nhật Bản ngày hôm nay (9/9) cho biết, họ vừa xác nhận đợt bùng phát dịch tả lợn đầu tiên của nước này trong 26 năm, đồng thời đình chỉ hoạt động xuất khẩu thịt lợn và thịt lợn rừng.

Liên Hiệp quốc cảnh báo khả năng lây lan dịch sốt heo châu Phi

Ảnh minh hoạ. Nguồn: AP

Cũng theo nguồn tin trên, loại tả lợn này khác với loại tả lợn châu Phi, hiện bùng phát ở Trung Quốc.

Đây là loại tả lợn được tìm thấy trong một trang trại ở thành phố Gifu, miền trung Nhật Bản. Dịch bệnh xuất hiện ở lợn và lợn rừng, và không lây nhiễm sang người, Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố.

Được biết, tả lợn châu Phi được phát hiện tại Trung Quốc hồi đầu tháng 8 này và được xác nhận ở 18 trang trại hoặc lò mổ ở 6 tỉnh, theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp quốc (FAO).

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp nhận cá thể trăn quý, hiếm

Ngày 19/4, Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền tiếp nhận một cá thể trăn đất quý, hiếm của một người dân tự nguyện giao nộp.

Tiếp nhận cá thể trăn quý, hiếm
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top