ClockThứ Ba, 27/12/2016 14:50

Nhật Bản sẽ thiết lập 30.000 điểm truy cập Wi-Fi vào năm 2020

TTH.VN - Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản ngày hôm qua (26/12) công bố kế hoạch cuối cùng về việc thiết lập 30.000 điểm truy cập Wi-Fi miễn phí trên toàn quốc vào dịp Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020.

30.000 điểm truy cập Wi-Fi sẽ được thiết lập ở Nhật Bản vào năm 2020. Ảnh: Japantimes

Năm ngoái, Bộ Nội vụ và Truyền thông từng tuyên bố rằng mục tiêu chính của kế hoạch này là để cung cấp kết nối cho các nạn nhân của các thảm họa tiềm tàng và cho khách du lịch. Bộ lên kế hoạch cài đặt Wi-Fi tại các cơ sở công cộng như trường học, các tòa nhà chính phủ, viện bảo tàng và các di sản văn hóa, trong đó có di tích lịch sử.

"Tổng cộng 14.000 cơ sở đã được thực hiện, và còn 16.000 điểm sẽ được tiếp tục trang bị mạng Wi-Fi", ông Go Katsuhata - một quan chức phụ trách vấn đề truy cập internet tại địa phương cho biết.

Ngoại trừ một số địa điểm cụ thể, chẳng hạn như trường học, tất cả các điểm còn lại sẽ miễn phí cho người dân sử dụng rộng rãi.

Trước đó, kế hoạch dự kiến thiết lập 29.000 điểm, nhưng thêm 1.000 cơ sở đã được bổ sung sau các cuộc đàm phán với chính quyền thành phố trong cả nước, ông nói.

Theo dữ liệu từ năm 2015 của Bộ, 86% các sân bay chính ở Nhật Bản được trang bị Wi-Fi, nhưng tỷ lệ này giảm xuống chỉ có 32% ở các trạm xe lửa chính, và chỉ có 4% số xe buýt công cộng của quốc gia có kết nối không dây với internet.

Các cơ sở du lịch liên quan khác cũng đang thiếu dịch vụ kết nối wifi. Ví dụ, chỉ có 26% trung tâm du khách trong các công viên quốc gia và 11% các bảo tàng có điểm truy cập wifi.

Japantimes dẫn lời ông Katsuhata nhấn mạnh rằng, phòng chống thiên tai là mục tiêu chính của chính phủ trong việc thiết lập các điểm kết nối Wi-Fi công cộng, nhưng cũng cho biết thêm rằng, việc kết nối có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác.

"Nó cũng sẽ được sử dụng trong các lớp học của sinh viên và tại các trung tâm du lịch, theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Cơ quan Du lịch Nhật Bản," ông nói.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Japantimes)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top