ClockThứ Năm, 06/07/2017 14:10

Nhật Bản sơ tán 400.000 người do mưa lớn bất thường

TTH.VN - Ít nhất 10 người, bao gồm cả trẻ em đã mất tích và 400.000 người buộc phải rời khỏi nhà, sau khi mưa lớn kỷ lục tàn phá khu vực phía tây nam Nhật Bản ngày hôm nay (6/7), ngày thứ 2 liên tiếp.

Nhật Bản diễn tập sơ tán dân phòng tên lửa đạn đạoNhật Bản bàn cách sơ tán gần 60.000 công dân khỏi Hàn QuốcNhật Bản khuyến cáo sơ tán hơn 680.000 người do bão MalakasMưa lũ nghiêm trọng ở miền Trung Trung Quốc, 260.000 người sơ tán

Binh sĩ Nhật Bản giúp cư dân địa phương sơ tán khỏi khu vực bị ngập lụt ở thành phố Asakura, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản ngày 6/7. Ảnh AFP

Đài truyền hình quốc gia NHK thông tin, các khu vực của tỉnh Fukuoka, trên hòn đảo Kyushu phía tây nam Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn lên đến 774 mm trong suốt 9 giờ đồng hồ từ ngày 5/7, cao gấp 2,2 lần so với lượng mưa trung bình trong tháng 7. 

Khoảng 7.500 nhân viên cứu hộ, bao gồm cảnh sát, lính cứu hỏa và binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) được huy động để giúp sơ tán và tìm kiếm những người mất tích. Ngoài ra, 40 chiếc trực thăng cũng được túc trực cho đến khi thời tiết cải thiện.

"Chúng tôi sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với các khu vực bị ảnh hưởng và cố gắng hết sức để cứu sống nạn nhân, cũng như xác định mức độ thiệt hại”, Tổng thư ký Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói trong một cuộc họp báo khẩn.

Đáng chú ý, Fukuoka và Oita là 2 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do trận mưa.

Lê Thảo (Lược dịch từ PressTV & Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top