ClockThứ Ba, 30/04/2019 14:25

Nhật Bản trước thời khắc diễn ra lễ thoái vị của Nhật Hoàng Akihito

Ngày 30/4, Nhật hoàng Akihito chính thức thoái vị, chấm dứt 31 năm trị vì và nhường ngôi cho Thái tử Naruhito đăng quang. Đây cũng là sự kiện đánh dấu khởi đầu của niên hiệu Reiwa tại Nhật Bản.

Nhật hoàng Akihito sẽ làm gì sau khi thoái vị?10 cột mốc quan trọng trong cuộc đời Nhật hoàng Akihito'Lệnh Hòa' là niên hiệu vương triều mới của Nhật Bản từ 1/5

Trước thềm sự kiện đặc biệt này, nhiều người dân Nhật Bản đã bày tỏ tình cảm yêu mến của mình đối với Nhật hoàng Akihito và đặt kỳ vọng về Nhật Hoàng mới và những gì tốt đẹp sẽ đến với đất nước và người dân nước này trong niên đại mới.

Nhật hoàng Akihito (phải) và Thái tử Naruhito. Ảnh: Straits Times

Ông đã đọc bản thảo viết tay bằng chữ Nhật Bản cổ để thông báo về lễ thoái vị. Nghi lễ thoái vị sẽ chính thức diễn ra vào buổi chiều và kéo dài trong khoảng 10 phút. Trước khi Nhật hoàng phát biểu trước các đại diện của người dân, Thủ tướng Abe sẽ bày tỏ tỏ lòng biết ơn tới Nhật hoàng Akohito. Khoảng 300 khách mời từ nhiều nước trên thế giới dự kiến sẽ tham dự sự kiện này. Sau đó, vào ngày 1/5 sẽ diễn ra lễ đăng quang của Thái tử Naruhito.Theo kế hoạch, lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito sẽ bắt đầu vào lúc 17h theo giờ địa phương (tức 15h theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, ngay trong sáng nay, Nhật hoàng Akihito đã đến Cung điện Hoàng gia để tỏ lòng thành kính với Nữ thần Mặt trời, linh hồn của tổ tiên và các vị thần khác nhau.
 
An ninh đã được tăng cường tối đã cho sự kiện quan trọng này của đất nước Nhật Bản. Hàng nghìn cảnh sát đã được huy động về thủ đô Tokyo để chuẩn bị cho buổi lễ.
 
Trước thềm sự kiện đặc biệt này, nhiều người dân Nhật Bản đã bày tỏ tình cảm yêu mến của mình đối với Nhật hoàng Akihito và đặt kỳ vọng vào Nhật Hoàng mới và những gì tốt đẹp sẽ đến với đất nước và người dân nước này trong niên đại mới.
 
Một người dân ở Tokyo cho biết: “Người dân Nhật Bản vô cùng yêu quý Nhật hoàng. Hình ảnh của ông là sự động viên, cổ vũ đối với người dân sau các thảm hoa thiên tai xảy ra và ông vô cùng gần gũi với người dân. Tôi hy vọng, Nhật hoàng mới cũng sẽ gần dân như ông ấy vậy”.
 
“Thời đại Bình Thành (Heisei) sắp kết thúc. Thời đại mới Lệnh Hòa (Reiwa) sắp bắt đầu. Tôi nghĩ người dân Nhật Bản cần hạnh phúc với sự xuất hiện của nhật hoàng mới – người sẽ kế thừa các giá trị của nhật hoàng hiện nay”.
 
Nhật Hoàng Akihito lên ngôi năm 1989, sau khi Vua cha là Nhật Hoàng Hirohito băng hà. Trong suốt thời gian trị vì, Nhật Hoàng Akihito luôn được người dân Nhật Bản kính trọng, yêu mến. Dù không nắm quyền lực chính trị, nhưng Nhật Hoàng đóng một vai trò vô cùng quan trọng như một biểu tượng quốc gia, chủ trì tiếp đón nguyên thủ các nước tới Nhật Bản, cũng như thực hiện các chuyến công du nước ngoài thúc đẩy quan hệ đối ngoại của Nhật Bản.
Theo VOV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top