ClockThứ Tư, 30/05/2018 07:05

Nhật Bản xúc tiến đàm phán cấp cao với Triều Tiên vào tháng 8

TTH.VN - Nhật Bản có kế hoạch xúc tiến một cuộc họp các Bộ trưởng Ngoại giao với Bắc Triều Tiên vào tháng 8 tới nếu Bình Nhưỡng tiếp tục tiến tới phi hạt nhân hóa sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, cơ quan thông tấn Nhật Bản cho biết.

Mỹ-Nhật sẽ gặp nhau trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-TriềuTổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh Mỹ - TriềuMỹ - Triều nỗ lực cho một kỳ hội nghị thượng đỉnh thành công

Hai nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên và Nhật Bản. Ảnh minh hoạ: Yonhap News

Trích dẫn nhiều nguồn tin chính phủ, tờ Kyodo News của Nhật Bản hôm qua (29/5) đưa tin chính phủ nước này đang xem xét tiến hành cuộc đàm phán cấp bộ trưởng với Bắc Triều Tiên bên lề Diễn đàn khu vực ASEAN dự kiến ​​diễn ra từ ngày 1/8 - 4/8 tại Singapore.

Nếu được tổ chức, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho sẽ cùng ngồi thảo luận với người đồng cấp Nhật Bản Toro Kono.

Sau khi hội nghị thượng đỉnh liên Triều Tiên được tổ chức vào tháng trước, các quan chức Nhật Bản đã gặp phía Bắc Triều Tiên và đã bày tỏ ý định tổ chức một cuộc họp cấp cao tương tự. Kyodo News chưa biết liệu phía Tokyo đã nhận được câu trả lời từ Bình Nhưỡng hay chưa.

Trong trường hợp hội nghị thượng đỉnh rất được kỳ vọng giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên không diễn ra, hoặc ít tiến bộ được thực hiện liên quan đến các chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Nhật Bản sẽ loại bỏ kế hoạch này.

Nhật Bản và Bắc Triều Tiên đã tổ chức một cuộc họp các Bộ trưởng Ngoại giao giữa 2 nước vào năm 2015 tại Malaysia về các vấn đề quan tâm lẫn nhau, trong đó có các vấn đề phát triển hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Yonhap & Kyodo News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top