ClockThứ Ba, 01/08/2017 06:01
Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2017)

Nhiệm vụ quan trọng trong tình hình mới

TTH - 87 năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thừa Thiên Huế đã có nhiều đóng góp vào thành quả chung trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn (thứ tư từ trái sang) trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp bồi dưỡng công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên năm 2017. Ảnh: Anh Phong

Ngày 3/2/1930, lịch sử cách mạng Việt Nam ghi dấu một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chấm dứt sự khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc trải qua nhiều thập niên, đó là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ 6 tháng sau, nhân ngày Quốc tế đỏ 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã phát hành tài liệu kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết. Tài liệu được ban hành đã tạo được dư luận rất lớn đối với quần chúng công nhân, nông dân và trí thức nước ta thời bấy giờ. Đây là tài liệu sớm nhất còn lưu lại đánh dấu sự kiện quan trọng trong lịch sử hoạt động tuyên giáo của Đảng. Với ý nghĩa chính trị sâu sắc đó, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày Truyền thống ngành tư tưởng - văn hóa của Đảng (nay là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng).

Trong lịch sử hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng vào việc hình thành cương lĩnh, đề ra đường lối chính trị đúng đắn và trực tiếp tham gia vào quá trình cụ thể hóa, đưa Cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống. Công tác tuyên giáo đã tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy ý chí, hành động tự giác của hàng triệu quần chúng nhân dân, thành cao trào cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi vẻ vang, tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, thực hiện được mục tiêu thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trên phạm vi cả nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới.

Tháng 4/1930, Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế ra đời, trực tiếp lãnh đạo công tác tuyên truyền, cổ động và đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Với sự đồng tâm nhất trí và nỗ lực hết mình, mỗi bước trưởng thành và thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ đều gắn liền với những đóng góp to lớn bởi công tác tuyên giáo của tỉnh.

Từ năm 1930 đến 1945, công tác tuyên giáo đã phục vụ thiết thực cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng và Nhân dân ta. Đã có biết bao chiến sĩ trên mặt trận này không ngại hy sinh, gian khổ, bám dân, bám phong trào, đưa đường lối của Đảng đến với quần chúng công - nông - trí thức trong toàn tỉnh, góp phần tạo nên sức mạnh to lớn, giành thắng lợi trong các phong trào đấu tranh cách mạng, tiến tới cuộc vận động cách mạng 1939 - 1945 mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, công tác tuyên giáo của Đảng bộ luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Với lực lượng khá đông đảo, luôn tuyệt đối trung thành và gắn bó mật thiết với lợi ích của quần chúng nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, bám sát thực tiễn kháng chiến, với nỗ lực quyết tâm cao độ, công tác tuyên giáo đã khơi dậy mãnh liệt tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, làm dấy lên sức mạnh mãnh liệt bằng những hành động cụ thể, góp phần tích cực cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đánh thắng hai kẻ thù xâm lược lớn mạnh, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế.

Trong hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, công tác tuyên giáo của Đảng bộ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, giữ vững định hướng theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; giữ vững niềm tin vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.

Trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyên giáo có những thuận lợi cơ bản, đồng thời đan xen với nhiều thách thức mới. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Ở trong nước đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được khắc phục có hiệu quả; các thế lực cơ hội, phản động, thù địch vẫn đang tăng cường chống phá trên nhiều mặt, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng… Thực tiễn đó đòi hỏi ngành Tuyên giáo phải không ngừng đổi mới nội dung và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Tiếp tục nắm vững, vận dụng sáng tạo và góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; không ngừng làm giàu trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo, tổ chức của Đảng, kịp thời giải quyết các vấn đề mới, phức tạp do thực tiễn đặt ra.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo trong 87 năm qua, trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo của tỉnh xác định tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực dự báo và tham mưu chiến lược cho Đảng bộ trên các lĩnh vực công tác được giao; quyết tâm ngăn chặn, đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Phát huy vai trò người đứng đầu của các cấp ủy Đảng trong việc định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng ở mỗi địa bàn, đơn vị. Tăng cường công tác giao lưu, đối thoại, mở rộng dân chủ, đề cao tính giáo dục và tính thuyết phục. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng, đảm bảo kịp thời cung cấp những thông tin đầy đủ, chính thống đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận đối với các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Quan tâm nhiều hơn đến công tác tư tưởng đối với thế hệ trẻ, trí thức, văn nghệ sĩ, công nhân; hạn chế tối đa việc nảy sinh những chiều hướng, những biểu hiện tư tưởng bất lợi cho sự ổn định chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, nắm bắt và kịp thời thông tin để định hướng dư luận xã hội,... Đội ngũ cán bộ tuyên giáo tiếp tục tích cực và gương mẫu trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)  về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Thường xuyên nêu gương, cổ vũ các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong ngành; đẩy mạnh việc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường các hoạt động đấu tranh bảo vệ an ninh tư tưởng - văn hóa. Bối cảnh mới cũng đòi hỏi công tác tuyên giáo của Đảng phải hướng mạnh nhiều hơn nữa về cơ sở, phải tăng cường về cơ sở.

Kế thừa truyền thống 87 năm qua, với niềm tự hào và niềm tin sâu sắc, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo nhất định sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thời kỳ phát triển mới.

TS. Nguyễn Thái Sơn

(UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cơ hội bứt phá cho mục tiêu mới

Với nhiều quy hoạch lớn mang tầm chiến lược ở Thừa Thiên Huế cũng như Luật Đất đai 2024 (sửa đổi) và nhiều luật mới đã, sắp ban hành, hy vọng sẽ tạo động lực cho Thừa Thiên Huế bứt phá trong tương lai gần.

Cơ hội bứt phá cho mục tiêu mới
Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương

Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), chiều 25/3 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện Phú Vang đã tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương
Phát triển du lịch, quan trọng là phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang là thách thức đối với du lịch Việt Nam trước yêu cầu hội nhập quốc tế. Thừa Thiên Huế xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, để phát triển du lịch, phải đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực.

Phát triển du lịch, quan trọng là phát triển nguồn nhân lực
Phú Lộc: Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 22/3, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Lộc tổ chức lễ viếng, dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Phú Lộc (24/3/1975 - 24/3/2024), kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Phú Lộc Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Return to top