ClockThứ Sáu, 21/09/2018 11:00

Nhiều báo cáo trình bày tại hội thảo ứng dụng công nghệ sinh học

TTH.VN - Sáng 21/9, Viện Công nghệ sinh học, Đại học (ĐH) Huế tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ sinh học: Động lực thúc đẩy phát triển bền vững”.

Phát triển Viện công nghệ sinh học trở thành trung tâm nghiên cứu lớn6 báo cáo trình bày tại hội thảo về ứng dụng công nghệ sinh học

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu thêm thông tin về các báo cáo

Hội thảo gồm hai phiên, với nhiều báo cáo được trình bày: Nghiên cứu sàng lọc một số thực vật có khả năng hạ đường huyết trên mô hình chột đái tháo đường thực nghiệm; Ứng dụng vi khuẩn kích thích sinh trưởng vùng rễ bản địa cho một số cây trồng ở miền Trung; Nuôi cấy vi tảo silic Skeletonema costatum từ vùng biển Thừa Thiên Huế để làm thức ăn nuôi trồng thủy sản…

PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, ĐH Huế cho biết, mục đích của hội thảo là tạo ra diễn đàn để các nhà quản lý, cán bộ giảng viên, nhà khoa học, các công ty khoa học công nghệ, học viên, sinh viên đến từ các sở, ban, ngành, các đơn vị của ĐH Huế và các trường ĐH khu vực miền Trung - Tây Nguyên gặp gỡ, trao đổi những ý tưởng, kết quả nghiên cứu mới nhất ứng dụng công nghệ sinh học, qua đó hình thành các đề tài nghiên cứu hợp tác, chuyển giao khoa học công nghệ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chế biến trà từ hoa sim

Từ việc nghiên cứu đề tài tham dự cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, nhóm học sinh Trường THPT Đặng Trần Côn đã chế biến trà túi lọc từ hoa sim, một sản phẩm độc đáo từ nguồn nguyên liệu địa phương.

Chế biến trà từ hoa sim
Đường Sư Liễu Quán nên ở đâu là phù hợp?

Đường Sư Liễu Quán hiện tại là con đường ngang qua trước mặt chùa Từ Đàm, giới hạn bởi 2 tuyến Phan Bội Châu ở phía đông và Điện Biên Phủ ở phía tây nên rất ngắn, cảm giác chưa tương xứng lắm với công đức, hành trạng của người mà đường mang tên.

Đường Sư Liễu Quán nên ở đâu là phù hợp
Đưa Viện Công nghệ sinh học phát triển xứng tầm

Việc thành lập Viện Công nghệ sinh học (CNSH) quốc gia miền Trung sẽ góp phần nâng cao vị thế, phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt của Đại học (ĐH) Huế và phát triển Thừa Thiên Huế thành một trung tâm khoa học lớn của cả nước, đồng thời thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước.

Đưa Viện Công nghệ sinh học phát triển xứng tầm
Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế:
Đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học năm 2024

Chiều 21/11, đại diện Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện CNSH, ĐH Huế) cho biết, được sự chấp thuận của ĐH Huế và Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Viện CNSH, ĐH Huế sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học năm 2024. Hội nghị là sự kiện quan trọng kỷ niệm 10 năm thành lập Viện (2014 - 2024).

Đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học năm 2024

TIN MỚI

Return to top