ClockThứ Bảy, 22/04/2017 14:22

Nhiều bưu điện Hàn Quốc phải đóng cửa

TTH.VN - Tờ Yonhap ngày hôm nay (22/4) đưa tin, số lượng bưu điện ở Hàn Quốc giảm 4,5% hồi năm ngoái, so với một thập kỷ trước đây, trong bối cảnh ngày càng nhiều người lựa chọn sử dụng điện thoại thông minh, tin nhắn điện thoại và email để liên lạc.

Tội phạm mạng tập trung vào điện thoại thông minhThế giới sẽ có 5 tỷ người dùng điện thoại di động trong năm nayĐức khai thác điện thoại người tị nạn để kiểm tra thông tinPháp ra mắt ứng dụng "cảnh báo khủng bố" trên điện thoại di động

Một trụ sở của Bưu điện Hàn Quốc​. Ảnh: Geojeexpatguide

Theo Bưu điện Hàn Quốc, số lượng bưu điện trên toàn quốc trong năm ngoái là 3.497, giảm 167 bưu điện so với năm 2006.

Dịch vụ bưu chính cũng cho hay, số lượng thư truyền thống cũng đang giảm đều. Năm ngoái, các bưu cục trên cả nước chỉ xử lý được 3,3 tỷ lá thư thông thường, so với 4,4 tỷ thư trong năm 2006.

Thực tế diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều người thích sử dụng điện thoại thông minh, tin nhắn văn bản và email thay vì thư truyền thống.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Yonhap)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia Hoa Kỳ, Hàn Quốc đến Huế tham gia phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

​Ngày 2/4, đoàn chuyên gia thẩm mỹ đến từ Hoa Kỳ và Hàn Quốc triển khai phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho 14 bệnh nhân tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế. Trước đó, các bác sĩ đã khám, tư vấn miễn phí về thẩm mỹ và hàm mặt cho hơn 40 người có nhu cầu đến từ Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đăklak, Gia Lai…

Chuyên gia Hoa Kỳ, Hàn Quốc đến Huế tham gia phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top