ClockThứ Sáu, 01/07/2016 21:36

Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Huế tăng

TTH - Sáng 1/7, UBND TP. Huế tổ chức sơ kết tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng còn lại.

So với cùng kỳ năm 2015, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn TP. Huế đều tăng, trong đó có chỉ tiêu số lao động được giải quyết việc làm tăng gần 50%. Song, xét về tỷ lệ thực hiện trong năm, có khá nhiều chỉ tiêu chưa đạt 50%, như giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chỉ đạt 3.006 tỷ đồng, tương đương 47,5% kế hoạch, tổng thu ngân sách hơn 522 tỷ đồng, đạt gần 49% kế hoạch…

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Thành, những con số thống kê chưa phản ánh hết tình hình phát triển kinh tế-xã hội. Lãnh đạo TP. Huế yêu cầu các cơ quan, địa phương liên quan, cần triển khai  các giải pháp sát với thực tế để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Tâm Huệ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đa dạng nội dung, hình thức truyền tải để phát triển kinh tế báo chí

Nguồn thu của các tòa soạn báo (kinh tế báo chí) hiện đang sụt giảm nghiêm trọng nên đã đến lúc cần thay đổi nội dung, hình thức truyền tải đến độc giả. Việc thay đổi phải linh hoạt theo từng tòa soạn nhằm mục đích kéo nhiều độc giả đến với mình, vì chỉ khi có độc giả thì sẽ có nguồn thu trở lại.

Đa dạng nội dung, hình thức truyền tải để phát triển kinh tế báo chí
Đề xuất giải pháp hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội

Tại hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội diễn ra ngày 16/3, Bộ Xây dựng đã kiến nghị nhiều giải pháp để đảm bảo mục tiêu hoàn thành 130.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024.

Đề xuất giải pháp hoàn thành 130 000 căn nhà ở xã hội
Return to top