ClockThứ Sáu, 20/07/2018 16:12

Nhiều hoạt động đồng hành cùng phụ nữ biên cương

TTH.VN - Đó là chủ đề của ngày hội do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp cùng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức ngày 20/7 tại xã Hồng Vân (huyện A Lưới) với sự tham gia của hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh.

Chia sẻ và gắn bóThu hút chị em vào hộiThành lập 8 mô hình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩmKhuyến học, khuyến tài ở chợ Đông Ba

Trao "Mái ấm tình thương" cho hai phụ nữ nghèo

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như trao tặng hai “Mái ấm tình thương” cho hai phụ nữ nghèo tại xã Hồng Vân và Hồng Quảng; tặng 70 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng cho 70 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thuộc 3 xã biên giới Hồng Vân, Hồng Thái, Hương Nguyên; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn xã Hồng Vân; tổ chức truyền thông về phòng chống mua bán người, ra quân làm vệ sinh môi trường… Tổng trị giá các hoạt động nói trên khoảng 100 triệu đồng.

Khám bệnh cho người dân

Đây là hoạt động tạo sự gắn kết và đồng hành cùng phụ nữ các xã biên giới đặc biệt khó khăn thuộc huyện A Lưới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, hội viên phụ nữ, cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, các tổ chức doanh nghiệp...

Bà Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Để hoạt động đồng hành hiệu quả, Hội đã khảo sát nhu cầu thực tế, kết nối các cơ quan tổ chức, cá nhân để có hình thức hỗ trợ phù hợp; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện theo phân kỳ hàng năm với những hoạt động cụ thể, phân công trách nhiệm hỗ trợ rõ ràng, coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá để rút kinh nghiệm qua từng hoạt động từ nay đến năm 2020”.

Tin, ảnh: Hải Thuận

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top