ClockThứ Tư, 08/11/2017 17:05

Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân sau mưa lũ

TTH.VN - Trưa 8/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính cùng Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho gia đình bà Trần Thị Ni (52 tuổi), xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung kiểm tra phòng chống mưa lũ tại Trung tâm Y tế Phú LộcBưu điện Việt Nam trao 200 triệu đồng hỗ trợ khắc phục lũ lụtQuảng Điền: Hỗ trợ 55 triệu đồng cho hộ nghèo ngập sâu

Đoàn thăm hỏi, động viên gia đình có hai nạn nhân xấu số tử vong do lũ tại xã Thủy Thanh. thị xã Hương Thủy

Gia đình bà Ni có hai nạn nhân xấu tử vong số là chồng Phan Văn Quốc (sinh năm 1963) và con gái Phan Thị Thúy (sinh năm 1992) do mưa lũ gây ra. Tại đây, đoàn thăm hỏi đã gửi lời chia buồn sâu sắc và gửi các phần quà san sẻ khó khăn tới gia đình: Quỹ cứu trợ khẩn cấp tỉnh trao gia đình số tiền 5 triệu đồng, Hội CTĐ tỉnh trao 2 triệu đồng và Hội CTĐ thị xã trao 2,5 triệu đồng.

Cứu trợ khẩn cấp cho người dân khu định cư xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang

Tiếp đó, đoàn cứu trợ khẩn cấp tại khu định cư xã Phú Mỹ (Phú Vang) nơi các hộ gia đình bị ngập sâu với 170 suất quà. Thay mặt đoàn, ông Đinh Khắc Đính chia sẻ những khó khăn mà xã Phú Mỹ đang gánh chịu, chỉ đạo các ban ngành cần quan tâm đến công tác cứu trợ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiệt hại.

Cùng ngày, Hội CTĐ tỉnh cứu trợ khẩn cấp tại các khu vực bị ngập lụt nhằm hỗ trợ nhu cầu lương thực trước mắt của người dân. Trong đó: xã Quảng Phước (Quảng Điền) 100 suất, xã Quảng Thành (Quảng Điền) 135 suất, xã Lộc Trì (Phú Lộc) 100 suất, xã Lộc Thủy (Phú Lộc) 170 suất. Tổng số các suất cứu trợ trong ngày là 605 thùng mì tôm.

* Cùng ngày, các CBCS thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh đã thăm hỏi và tặng quà cứu trợ cho người dân vùng bị thiệt hại do lũ, lụt.

Chuyển những phần quà cứu trợ đến tay người dân

Trung tá Lê Hồng Hà - Trưởng Phòng Cảnh sát Đường thủy, Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã về vùng bị thiên tai, thấp trũng giúp đỡ Nhân dân; kịp thời ứng cứu thành công 22 thuyền và bé cá bị cuốn trôi, neo đậu vào bờ và bàn giao cho người dân; tổ chức trao 300 suất quà cứu trợ cho bà con vùng vạn đò thấp trũng ở xã Phú Mậu (huyện Phú Vang) và xã Hương Vinh (TX Hương Trà), mỗi suất gồm 1 bao gạo và 1 thùng mì tôm, đây là phần quà do CBCS tự nguyện đóng góp, trích từ tiền lương. 

Giúp đỡ người cao tuổi ở vùng vạn đò xã Hương Vinh 

Cũng trong đợt này, đoàn thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp ra quân giúp Nhân dân khắc phục hậu quả lũ, lụt, nạo vét bùn tuyến đường bị ngập sâu Huỳnh Thúc Kháng.     

                                                                 Tin, ảnh: Phước Ly - Hoà Anh

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi thỏa thuận khẩn cấp nhằm chuẩn bị và ngăn chặn đại dịch trong tương lai

Theo tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 100 nhà lãnh đạo toàn cầu vừa lên tiến kêu gọi các chính phủ nhanh chóng thống nhất để đạt được một thỏa thuận quốc tế đầy tham vọng và công bằng nhằm tăng cường sự chuẩn bị chung của thế giới và ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi thỏa thuận khẩn cấp nhằm chuẩn bị và ngăn chặn đại dịch trong tương lai
Khám bệnh, cấp thuốc cho 500 người dân Quảng Điền

Ngày 10/12, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ ở Quảng Điền.

Khám bệnh, cấp thuốc cho 500 người dân Quảng Điền
Return to top