ClockThứ Sáu, 03/02/2017 16:11

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

TTH.VN - Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017), các địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

*Sáng 3/2, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh do Hòa thượng Thích Khế Chơn, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh nhân Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Tiếp đoàn có ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, và Văn phòng Tỉnh ủy.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Tỉnh ủy dịp 3/2.  Ảnh: Anh Phong

Thay mặt tăng ni, phật tử tỉnh, Hòa thượng Thích Khế Chơn khẳng định, dù bất cứ hoàn cảnh lịch sử nào, Đảng ta cũng luôn vượt qua khó khăn để chèo lái con thuyền cách mạng đi từ thành công này đến thắng lợi khác.

Các tổ chức Đảng, lãnh đạo tỉnh và các cơ quan ban, ngành trong tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, hỗ trợ Phật giáo tỉnh nhà phát triển Phật sự. Nhân dịp sinh nhật Đảng, Hòa thượng Thích Khế Chơn chúc mừng sức khỏe và an lạc đến Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tỉnh ủy năm mới hạnh phúc, hoan hỷ.

Đáp lại tình cảm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, nhất là trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, giáo hội Phật giáo đã có những đóng góp không nhỏ về sự phát triển chung của tỉnh, nhất là vấn đề đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò hướng dẫn tăng ni, phật tử sinh hoạt tôn giáo theo đúng phương châm, mục đích của Phật giáo; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “từ bi hỷ xả”, làm tròn bổn phận là những công dân tiêu biểu, gương mẫu trong cuộc sống cộng đồng; phối hợp chặt chẽ cùng cấp uỷ, chính quyền các địa phương tạo mối quan hệ gắn bó, đồng thuận trong Nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cùng tỉnh thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo.

Dịp này, một số tổ chức xã hội cũng đã đến thăm, chúc mừng Tỉnh ủy nhân Ngày sinh nhật Đảng và đầu xuân năm mới Đinh Dậu 2017.

* Ngày 3/2, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Phong Điền tổ chức lễ viếng, dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền, Đền liệt sĩ huyện Phong Điền.

Lãnh đạo huyện Phong Điền dâng hoa viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền. Ảnh: Thanh Hải

Tại lễ viếng, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Phong Điền đã kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, hứa một lòng đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH trong năm mới 2017.

* Cùng ngày, Đảng bộ thị trấn Phong Điền long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ thị trấn Phong Điền. Ảnh: Thanh Hải

Sau khi ôn lại truyền thống hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Phong Điền trong 87 năm qua, Đảng bộ thị trấn đã ra mắt cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Phong Điền giai đoạn 1930-2015. Sách gồm 6 chương, 243 trang giới thiệu khái quát quá trình lịch sử từ năm 1930 đến nay của thị trấn Phong Điền. 

Dịp này, Đảng bộ thị trấn Phong Điền trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 vị, 45 năm tuổi Đảng cho 21 vị, 50 năm tuổi Đảng cho 3 vị và 55 năm tuổi Đảng cho 1 vị.

*Huyện Phong Điền tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”  năm 2017 và tham gia trồng hơn 1.200 cây sao đen, cây xà cừ, keo lai, tràm lá vàng...

Bí thư huyện ủy Phong Điền Nguyễn Đại Vui  (bìa phải) tham gia trồng cây trên tuyến đường vào khu Công nghiệp Phong Điền. Ảnh: Thanh Hải

Tại lễ phát động, UBND huyện Phong Điền kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, trường học, Nhân dân 16 xã, thị trấn tổ thực hiện tốt "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Qua đó, tiếp tục khơi dậy nét đẹp văn hóa trồng cây mùa xuân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Nhân dân và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người cùng chung tay bảo vệ môi trường sống, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Theo kế hoạch năm 2017, huyện Phong Điền sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ che phủ rừng 55%, bên cạnh đó trồng mới 1.500 ha rừng, tổ chức sản xuất rừng kinh tế theo hướng trồng rừng thâm canh gỗ lớn với diện tích khoảng 500 ha tại các xã: Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ.  Đồng thời, tăng cường trồng cây ven biển và các khu vực rừng phòng hộ để chắn gió, chắn cát bay và bảo vệ rừng gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh cũng như công tác phòng cháy chữa cháy rừng…

* Cũng trong sáng nay, Huyện ủy Phú Vang tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 17 đảng viên từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng trên địa bàn.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận những đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, thường xuyên nỗ lực phấn đấu, phát huy tố chất cách mạng của người chiến sĩ Cộng sản, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và là nguồn cổ vũ động viên đối với các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện Phú Vang để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2017.

Trong đợt này có 10 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận danh hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận danh hiệu 50 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên vinh dự nhận danh hiệu 60 năm tuổi Đảng.

*Sáng 3/2, Đảng ủy Khối doanh nghiệp cũng tổ chức Kỷ niệm 87 năm Ngày Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 9 đảng viên tiêu biểu. Trong số này có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Những đảng viên vinh dự được trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2. Ảnh: Anh Phong

Phát biểu chúc mừng, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Lê Hữu Hùng nêu bật những cống hiến, đóng góp của các đảng viên trong suốt chặng đường qua; đồng thời khẳng định, đây là những hạt nhân tiêu biểu, tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối học tập, noi theo. Mong, các đảng viên có nhiều đóng góp hơn nữa để xây dựng Đảng bộ Khối giữ vững danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”.

Tin, ảnh: Nhóm PV

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Triển khai Chỉ thị 03/CT-TTg:
Chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam là nhiệm vụ mà Thủ tướng giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Bộ đã có những bước chuẩn bị tích cực để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ này.

Chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”
Return to top