ClockThứ Ba, 18/09/2018 07:00
VÙNG NUÔI MỚI Ở HẢI DƯƠNG:

Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

TTH - Thực hiện Quyết định 60 của UBND tỉnh, năm 2018, xã Hải Dương (Hương Trà) tiến hành sắp xếp lại lồng nuôi theo quy hoạch, song việc triển khai quyết định này hiện gặp không ít khó khăn.

Hải Dương: Quy hoạch bãi tắm cộng đồng

Chăm sóc cá lồng nuôi trên đầm phá ở Hải Dương

Rủi ro

Là một trong những địa phương phát triển mạnh nghề nuôi cá lồng trên đầm phá, trong tổng số trên 500 lồng nuôi tại Hải Dương thì có đến 300 lồng nuôi nằm ngoài vùng quy hoạch thuộc khu vực Bàu thôn 2, ảnh hưởng đến môi trường, rủi ro bởi dịch bệnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hải Dương Lê Xuân Hướng, năm 2016, UBND xã triển khai quy hoạch lại vùng nuôi theo quy hoạch được duyệt từ tháng 12/2015 - di dời những lồng, bè cá từ vùng Bàu ra khu vực phá Tam Giang- nhưng do thực hiện không quyết liệt nên bà con vẫn nuôi ở nơi cũ. Vụ nuôi năm đó, hàng chục hộ nuôi cá lồng ở Hải Dương trắng tay do cá chết hàng loạt. Nguyên nhân theo kiểm tra của các cơ quan chức năng là do hàm lượng oxy trong nước tại vùng nuôi này thấp hơn mức bình thường.

Việc sắp xếp lại lồng bè nuôi cá đúng theo quy hoạch, quy định là điều cần thiết, địa phương đã họp các hộ dân để triển khai, đa số bà con đều tán thành. Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện, rất ít hộ nuôi đăng ký dời đến vùng nuôi được quy hoạch (thuộc Thai Dương Hạ Nam và Thai Đông Thượng Tây). “Lý do người dân không mặn mà là vùng nuôi mới không tiện cho việc quản lý (xa khu dân cư) và dễ bị mất trộm vào ban đêm”, ông Hướng cho hay.

Ông Trần Ngọc Thiện (67 tuổi), ở Thai Dương Hạ Bắc - một trong những hộ dân ủng hộ chủ trương di dời nói: “Môi trường nuôi ở nơi mới đúng là tốt hơn vùng Bàu: thông thoáng, nước lưu thông tốt. Tuy nhiên, vì cách rất xa so với nơi cũ (phải chèo ghe hơn 1km) nên nếu thời tiết không thuận lợi, bà con rất vất vả trong việc di chuyển đến điểm nuôi để cho ăn cá hàng ngày. Nguồn nước ở đây còn có độ mặn cao hơn”. Chưa kể, khu vực đầm phá rộng lớn, dù các hộ dân thay phiên nhau bảo vệ vẫn rất dễ mất trộm vào ban đêm.

Mới đây, khi kiểm tra lồng, ông Thiện phát hiện mất hơn 400 con cá sắp đến kỳ thu hoạch, thiệt hại gần 20 triệu đồng. Một hộ dân khác cũng bị trộm vào kéo mất 1 lồng cá nâu trị giá gần 100 triệu đồng.  

Không riêng ông Thiện, nhiều hộ nuôi cá lồng ở Hải Dương cũng bày tỏ lo ngại vì điều kiện an toàn chưa đảm bảo, việc đi lại, chăm sóc vất vả do không có đường giao thông cũng như không có điện ở điểm quy hoạch nuôi mới (khu vực từ trạm bơm cao triều Thai Dương Thượng đến cửa Lạch và từ cửa Lạch- phía Thai Dương Hạ Nam đến sát cửa Thuận An).

Chuyển phương thức nuôi

Ở khu vực nuôi mới, qua theo dõi, đánh giá của UBND xã Hải Dương, hiện cá lồng phát triển tốt và đã xuất bán gần 20 tấn cá các loại; dự kiến từ nay đến tết sẽ thu hoạch khoảng 50-60 tấn cá.

Theo Quyết định 60 của UBND tỉnh, các cơ sở nuôi cá lồng, bè phải nằm trong vùng quy hoạch nuôi thủy sản, nằm trong phân vùng mặt nước được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Các tổ chức, cá nhân nuôi cá lồng, bè phải có quyền sử dụng mặt nước để nuôi trồng thủy sản theo quy định hiện hành và đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định.  

Ông Lê Xuân Hướng cho hay, theo nghị quyết của đảng ủy xã, đến năm 2020, Hải Dương sẽ tăng số lồng nuôi lên 750 lồng. Để hiện thực hóa điều này, xã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân trong phát triển nuôi trồng thủy sản: vận động bà con đăng ký nuôi mới, chuyển phương thức nuôi từ lồng cố định sang nuôi bằng lồng bè (sử dụng phao nổi hoặc thùng nhựa). Nuôi lồng bè có ưu điểm là đầu tư kinh phí thấp (từ 3-5 triệu đồng/lồng) nhưng dễ di chuyển. Vào mùa mưa bão, bà con có thể đưa lồng bè từ phá Tam Giang sang vùng Bàu thôn 2 để tránh ngọt hóa, thiệt hại do mưa lũ.

Trước mắt, xã thành lập các tổ, nhóm nuôi cá lồng và thành lập tổ tự quản do các hộ nuôi tham gia. Ông Nguyễn Hữu Nam, Thôn trưởng Thai Dương Hạ Nam, tổ trưởng tổ tự quản bày tỏ: Hiện mới có tổ tự quản xóm Hương Giang với 12 người. Thỉnh thoảng chúng tôi đi thay phiên nhau tuần tra vào ban đêm (sử dụng ghe thuyền mượn của người dân), tuy nhiên, vì những đối tượng trộm bắt cá rất manh động nên nếu được trang bị phương tiện ca nô có công suất lớn thì việc tuần tra, truy bắt trộm sẽ thuận tiện hơn. 

“Về lâu dài, xã rất cần nguồn kinh phí để xây dựng vành đai bảo vệ cho vùng quy hoạch nuôi mới, bằng cách cắm cọc bê tông và giăng lưới bảo vệ bên ngoài. Chúng tôi cũng đã đề xuất thị xã quan tâm đầu tư kéo điện và nghiên cứu làm đường (dài khoảng 1km) đến Thai Dương Thượng Tây (từ xóm Cồn Dài về giáp cửa Lạch) để phục vụ công tác chăm sóc, nuôi trồng thủy sản của người dân”, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Dương thông tin.

 Bài, ảnh: Liên Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Quy hoạch và phát triển chú trọng bảo tồn bền vững các di tích, di sản văn hóa

Phương hướng phát triển lĩnh vực văn hóa và bảo tồn di sản văn hóa của Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt chỉ rõ: Xây dựng hệ giá trị đặc trưng, giàu bản sắc văn hoá Huế, con người Huế trên cơ sở gìn giữ, bảo tồn, tôn vinh, phát huy những giá trị truyền thống, đặc trưng, tiêu biểu về văn hoá, lịch sử, con người Huế.

Quy hoạch và phát triển chú trọng bảo tồn bền vững các di tích, di sản văn hóa
Return to top