ClockThứ Năm, 13/12/2018 12:45

Những cựu binh gương mẫu

TTH - Phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đông đảo hội viên cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống, tích cực tham gia các cuộc vận động, các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cựu chiến binh “mê” thanh tràCựu chiến binh Phong Điền trên mặt trận mớiXung kích trên mặt trận kinh tếDoanh nhân cựu chiến binh

CCB Diệp Minh Khanh (xã Hương Sơn, huyện Nam Đông) hướng dẫn ghép giống cam đặc sản

CCB Diệp Minh Khanh ở xã Hương Hòa (Nam Đông) là Chi hội trưởng CCB thôn hơn 10 năm nay và cũng là Bí thư chi bộ thôn.

Không những cần cù lao động, lập trang trại trồng cây cao su, chăn nuôi, ông Khanh còn tạo vườn ươm lai ghép cây cam giống bán, hỗ trợ để bà con hình thành vườn “mẫu” cam thương hiệu Nam Đông.

Là Bí thư chi bộ, ông cùng tập thể xây dựng nghị quyết, chủ trương lập các vườn mẫu có giá trị kinh tế hàng hóa. Tiêu biểu như vườn chuối hơn 600 gốc của CCB Đặng Chiến. Cải tạo từ vườn cây thoái hóa, vườn chuối cho thu hoạch hàng tấn chuối mỗi năm.

Cũng ở xã Hương Hòa, mọi người thường nhắc đến CCB Trần Trọng Dương. Những năm trước, ông đã hiến hơn 10.000 m2 đất rừng trồng cây lấy gỗ đến kỳ thu hoạch để lập nghĩa trang nhân dân. Là Bí thư Chi bộ thôn 9, ông mới hiến thêm 400 m2 đất để mở đường xây dựng nông thôn mới, được người dân khâm phục.

Về huyện Phú Lộc, chúng tôi được nghe giới thiệu ông Đỗ Xuân Quảng, Chi hội trưởng CCB thôn Thổ Sơn, xã Lộc Tiến, đã vận động 22 cặp vợ chồng hội viên khai phá ruộng hoang, đầu tư thâm canh sản xuất lúa, lạc và chăn nuôi hiệu quả. Hay ông Trần Vĩnh, Chủ tịch hội CCB xã Lộc Sơn cùng các đoàn thể ở địa phương  huy động xã hội hóa đóng góp hơn 1 tỷ đồng xây dựng đường bê tông, trồng các loại hoa ven lề, lắp đèn chiếu sáng...

Còn nhiều điển hình “CCB gương mẫu” như doanh nhân, CCB Đinh Xuân Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thương mại, Dịch vụ và xuất nhập khẩu Đinh Hương, có 2 nhà máy chế biến gỗ dăm, thu mua nguyên liệu kết nối với các CCB trồng rừng, tạo việc làm cho hơn 500 lao động, thu nhập ổn định trung bình 5 triệu đồng/tháng, nộp thuế Nhà nước hàng năm gần 3 tỷ đồng. CCB Trần Văn Chỉnh ở xã Lộc Điền (Phú Lộc) đã cải tạo đất đồi thành gia trại làm giàu bền vững, đồng thời hướng dẫn bà con chăn nuôi, trồng trọt, từ đó nhiều gia đình hội viên đã thoát nghèo. Ông được bà con tín nhiệm bầu Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đồng Xuân.

 Những điển hình CCB trên đã được các cấp biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh, thi đua “dân vận khéo”. Họ là những điển hình hướng tới đại hội phong trào thi đua “CCB gương mẫu” các cấp lần thứ VI, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989- 6/12/2019).

Bài, ảnh: Nguyễn Văn Lưu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp:
Có 14/31 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chiều 20/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối các cơ quan và doanh nghiệp (Hội CCB Khối) tổ chức tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Có 14 31 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
KÊ KHAI TÀI SẢN ĐỂ NGĂN NGỪA THAM NHŨNG:
Cần sự gương mẫu, trung thực, tránh hình thức

Tăng cường kiểm tra gắn với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là một trong những giải pháp quan trọng để ngăn chặn, đầy lùi tham nhũng. Tuy nhiên, rất cần sự gương mẫu, trung thực, tránh hình thức của người kê khai và cả người kiểm soát việc kê khai.

Cần sự gương mẫu, trung thực, tránh hình thức
Return to top