ClockThứ Bảy, 16/09/2017 05:46

Những ngôi nhà mang hơi ấm tuổi trẻ

TTH - 12 “Nhà nhân ái” và 9 “Nhà khăn quàng đỏ” trị giá trên 1 tỷ đồng đã và đang được xây dựng trên địa bàn tỉnh là những công trình có ý nghĩa của tuổi trẻ chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022 chính thức khai mạc vào ngày 20/9.

Tỉnh đoàn khởi công "Nhà nhân ái" cho bà Phạm Thị Buồm ở xã Phú Thanh, huyện Phú Vang

Ngôi nhà nhỏ nhưng kiên cố vừa được xây dựng tại tổ 5, khu vực 2, phường Trường An là sự nỗ lực của các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Đoàn phường Trường An (TP. Huế) dành tặng cho gia đình em Phan Tấn Định (học sinh lớp 6/4, Trường THCS Hùng Vương). Định chịu nhiều thiệt thòi khi không còn bố, mẹ lại thường xuyên đau ốm. Những đêm mưa nằm co ro trong căn nhà dột nát, Định chỉ ước sao mình sớm trưởng thành, có thể đi làm để nuôi mẹ, nuôi bà và có tiền lợp lại mái nhà.

Ngày nhận bàn giao “Nhà nhân ái”, hàng xóm đến chật khoảng sân nhỏ để chia vui với gia đình Định. Rơm rớm nước mắt: “Có nhà mới rồi, em không còn sợ mùa mưa nữa. Em sẽ cố gắng học thật giỏi, phụ giúp bà và mẹ”.

Tuổi đã cao, con cái đều vất vả nên bà Phạm Thị Buồm (thôn Quy Lai, xã Phú Thanh, huyện Phú Vang) vẫn đơn côi sống trong căn nhà tềnh toàng, xiêu vẹo. Cũng vì nghèo và lắm bệnh tật nên chẳng bao giờ bà dám nghĩ đến một ngôi nhà đàng hoàng hơn. “Khi nghe tin Tỉnh đoàn sẽ hỗ trợ 50 triệu đồng xây "Nhà nhân ái", tôi tưởng mình nghe nhầm. Đến khi nhà được đặt đá xây dựng rồi vẫn lo, sợ làm xong lại mang nợ. Nhờ các cháu thanh niên phụ giúp ngày công, bà con lối xóm hỗ trợ cái này, cái kia nên cuối cùng ngôi nhà mới cũng được hoàn thành”, bà Buồm kể. Chia tay bà Buồm, chúng tôi vẫn nhớ mãi câu nói chất chứa niềm vui và xúc động: “Chẳng bao giờ tôi dám mơ có một ngôi nhà như thế này...”.

"Nhà nhân ái" - công trình do Thị đoàn Hương Trà phụ trách tặng cho gia đình bà Nguyễn Thị Đẻo (ở thôn Giáp Thượng, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà) đang hoàn thành trong niềm háo hức, phấn khởi của gia đình. “Nhìn ngôi nhà ngày một hoàn thiện mà tôi mừng rơi nước mắt. Đây là ngôi nhà đẹp, kiên cố nhất mà tôi được ở trong cả cuộc đời”, bà Đẻo xúc động.

“Nhà nhân ái”, “Nhà khăn quàng đỏ” là điểm nhấn trong các công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Công trình thể hiện tính xung kích của tuổi trẻ, góp phần san sẻ bớt những khó khăn cho xã hội.

Anh Trần Gia Công, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Ngoài xây dựng "Nhà nhân ái", "Nhà khăn quàng đỏ", Tỉnh đoàn còn tổ chức các công trình, phần việc thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ bà con miền núi thoát nghèo… Những công trình của tuổi trẻ toàn tỉnh đã khơi dậy sức trẻ, thể hiện vai trò, trách nhiệm của ĐVTN trong việc tham gia cùng các cấp chính quyền chung tay vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, được cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân đánh giá cao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Đồng thời, thông qua việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên cũng tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ tỉnh nhà rèn luyện, cống hiến, hướng về cộng đồng và trách nhiệm với xã hội.

Bài, ảnh: Thanh Thảo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuổi trẻ kiến trúc với di sản

Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc là hoạt động được tổ chức hai năm một lần (bắt đầu từ năm 1988) bởi Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Đây là hoạt động truyền thống có tầm vóc, quy tụ các trường đại học đào tạo ngành kiến trúc trên cả nước, là cơ hội thể hiện tài năng sáng tạo và hội nhập của các kiến trúc sư tương lai khi còn khoác áo sinh viên.

Tuổi trẻ kiến trúc với di sản
Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

Chiều 26/3, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình thông tin chuyên đề về định hướng xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu
Tuổi trẻ ra quân dọn vệ sinh dọc tuyến đường sắt Huế - Phú Lộc

Sáng 23/3, Tỉnh đoàn phối hợp với Chi nhánh Khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế và các đơn vị đường sắt trong khu vực tổ chức lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh tại các ga và dọc tuyến đường sắt Huế - Phú Lộc. Tham dự có ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Tuổi trẻ ra quân dọn vệ sinh dọc tuyến đường sắt Huế - Phú Lộc
Ra quân làm sạch môi trường tại Phong Điền, A Lưới

Chiều 17/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát động chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh - Hãy làm sạch biển năm 2024 tại bãi tắm thôn Tân Bội, xã Điền Lộc (huyện Phong Điền).

Ra quân làm sạch môi trường tại Phong Điền, A Lưới
Tháng Giêng xanh

Màu xanh tháng Giêng có một sức gợi thật mạnh mẽ, như buổi sáng hôm “ngày còn mồng” dịp Tết, đi chợ đầu năm mua cái sự may mắn như quan niệm xưa của người Việt mình. Đến chợ, quên mất là mua cau trầu đầu tiên để lấy duyên, tôi sà ngay vào gánh hàng rau mua ngay hai bó, một rau khoai và một rau cải - những món xanh non cuốn hút và chỉ nhìn thôi đã thấy ngọt ngào rồi.

Tháng Giêng xanh

TIN MỚI

Return to top