ClockThứ Tư, 29/06/2016 14:52

Nỗ lực vì người tàn tật và trẻ mồ côi

TTH.VN - Sáng 29/6, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi (NTT&TMC) tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Hội vận động được hơn 3,7 tỷ đồng; phối hợp với các phòng LĐTBXH thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ phương tiện xe lăn, xe lắc, nạng; hỗ trợ thường xuyên cho 7 trường hợp người khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công tác tạo việc làm, hỗ trợ học văn hóa, chương trình chăm sóc sức khỏe NTT&TMC được quan tâm. Đặc biệt, trong công tác dạy nghề đã chiêu sinh đào tào 13 khóa các nghề may công nghiệp, mộc mỹ nghệ, thêu ren, điện dân dụng và sửa chữa xe máy cho trên 200 học viên NTT&TMC ở các địa phương.

Thời gian đến, Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh định hướng tiếp tục kêu gọi, vận động nguồn lực nhằm đẩy mạnh hỗ trợ, giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dân biết, dân sẽ tin

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh Phan Ngọc Thọ tại hội nghị sơ kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 do Ban Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở tổ chức ngày 29/7.

Dân biết, dân sẽ tin
Tặng quà trung thu cho 200 trẻ em nghèo, khuyết tật

Chiều 3/10, Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh tổ chức vui trung thu, tặng quà cho 200 trẻ khuyết tật ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em, Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật, Trung tâm Nuôi trẻ em mồ côi Sơn Ca, Trường chuyên biệt Tương Lai...

Tặng quà trung thu cho 200 trẻ em nghèo, khuyết tật
Return to top