ClockThứ Ba, 08/08/2017 13:41

Nơi gửi gắm niềm tin

TTH - Đứng chân trên địa bàn Thừa Thiên Huế, Bệnh viện (BV) Quân y 268 (Cục Hậu cần, Quân khu 4) không ngừng nỗ lực vươn lên trở thành một cơ sở khám chữa bệnh (KCB) tin cậy.

Khám, cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Người bệnh tin yêu

Đến thăm BV 268 chúng tôi cảm nhận như vào một công viên. Hôm ấy, là dịp cuối tuần nhưng người ra vào khu vực khám bệnh khá đông. Ngồi ở ghế chờ khám, ông Nguyễn Hiếu, 78 tuổi ở xã Quảng Công, Quảng Điền, chia sẻ: “Lần trước tôi đã vào đây, thấy cơ sở khang trang, các y, bác sĩ ân cần nhiệt tình nên rất thích. Giờ hễ ốm đau, tôi lại đồng hành với chiếc thẻ BHYT vào đây”. 

Chị Nguyễn Thị Linh, 45 tuổi, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đang điều trị, chia sẻ: “Em đau bụng âm ỉ nhiều năm rồi nhưng khám ở quê tìm không ra bệnh. Nhờ người thân giới thiệu vào đây, bác sĩ khám phát hiện khối u lớn ở bụng nên nhanh chóng cắt bỏ luôn. Gần ba hôm nay sức khỏe dần hồi phục, có cảm giác thèm ăn. Ở đây mấy bác nhiệt tình lắm, luôn xem mình như người thân...”.

Những năm gần đây, BV 268 nỗ lực vượt qua mọi trở ngại, phát triển y tế vừa đa khoa vừa chuyên sâu theo yêu cầu của người bệnh. Lãnh đạo BV cử nhiều cán bộ đi tuyến sau đào tạo với hình thức ngắn, dài hạn ở BV Trung ương Huế, Đại học Y Dược Huế và các trung tâm, học viện trong ngành quân đội để nâng cao trình độ chuyên môn. Bên cạnh chú trọng yếu tố con người, BV trang cấp thêm thiết bị máy móc hiện đại với kính phí 20-30 tỷ đồng/năm. Năm 2017, BV mua sắm thêm hệ thống máy chạy thân nhân tạo, máy siêu âm nội soi, máy CT 64 lát cắt... gần 35 tỷ đồng để hỗ trợ triển khai các kỹ thuật mới, điều trị bệnh khó, như mổ nội soi dạ dày, phẫu thuật cột sống, vét hạch ở dạ dày, đại tràng, tầm soát các bệnh ung thư...

Đại tá, bác sĩ CK II  Lê Quang Ánh, Phó Giám đốc BV 268 cho biết, phương châm của BV là lấy hiệu quả điều trị, phục vụ nhân dân đặt lên hàng đầu. Uy tín BV nhanh chóng nâng lên, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong lĩnh vực KCB cho quân và dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Tháng 3/2017, BV mở thêm phòng khám đa khoa quân dân y kết hợp. Hiện, mỗi ngày, BV đón từ 250-300 lượt khám, điều trị nội trú hơn 250 bệnh nhân. BV có quy mô 180 giường nhưng công suất luôn đạt từ 80-90%...

Phát huy truyền thống

Trước nhu cầu thực tế, lãnh đạo đơn vị trăn trở đổi mới phong cách phục vụ, làm hài lòng bệnh nhân; đồng thời, tạo điều kiện cho các cá nhân, khoa, phòng nghiên cứu sáng kiến đề tài khoa học trong KCB phù hợp với cơ sở và quân khu. Đây là nét truyền thống không ngừng phát huy ngay từ những năm đầu BV ra đời. Mỗi năm, lãnh đạo đề ra kế hoạch triển khai từ 2-3 kỹ thuật mới; 10-20 đề tài nghiên cứu khoa học được các đồng nghiệp dày công nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả thực tế.

Đã có nhiều đề tài được Hội đồng cấp trên đánh giá cao, như: “Điều trị thoái hóa khớp thắt lưng” của Khoa Đông y; “Tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng bằng lazer” của Khoa Ngoại Tổng hợp; “Nội soi tiêu hóa can thiệp chảy máu dạ dày” của Khoa Nội tiêu hóa với sự hợp tác của các bác sĩ Lưu Đình Sĩ, Đặng Xuân Hạnh, Nguyễn Duy Yên... Những đề tài khoa học trên góp phần quan trọng nâng cao chất lượng điều trị và tăng l­ượng thu dung của BV bình quân mỗi năm từ 2-3 nghìn lượt bệnh; trong đó tỷ lệ điều trị phẫu thuật chiếm hơn 50%. Nhiều bệnh nhân chấn thương nặng trư­ớc đây phải gửi lên tuyến Trung ương nay giữ lại điều trị tại BV.

Phát huy truyền thống của đơn vị, vào các dịp lễ tết, ngày trọng đại trong quân đội và lúc thiên tai, lũ lụt, BV tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng ở vùng sâu vùng xa. Hằng năm, BV trích nguồn quỹ thực hiện 3-4 chuyến. Những dịp này, các y, bác sĩ BV không chỉ khám, tư vấn bệnh tật cho hàng trăm trường hợp mà còn tặng quà, góp phần chia sẻ với những cá nhân, gia đình khó khăn ở các xã miền núi Nam Đông, A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế ); các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị...

“Trước thềm ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 năm nay, tập thể cán bộ y, bác sĩ  lên xã Hồng Trung, huyện A Lưới tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng với kinh phí hơn 140 triệu đồng. Đây là chuyến đi ý nghĩa, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tăng cường đoàn kết giữa quân và dân ở xã vùng khó bởi Hồng Trung từng là địa bàn đứng chân đầu tiên khi những ngày đầu tiên BV ra đời”, Phó Giám đốc BV Lê Quang Ánh thông tin thêm.

Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số

Đó là một trong những nội dung thu hút nhiều thảo luận tại Hội nghị “Khoa học cố đô mở rộng về Chuyển đổi số trong y học” diễn ra chiều 28/3. Hoạt động được Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức.

Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số
Đơn giản hoá thủ tục trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thời gian qua, các cơ sở y tế đã triển khai khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, sử dụng ứng dụng “VssID - BHXH số”, ứng dụng VNeID. Đây là bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), bước đầu đã đem lại nhiều tiện ích thiết thực cho cả người bệnh và các cơ sở KCB trên địa bàn.

Đơn giản hoá thủ tục trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI HUẾ:
Chú trọng chất lượng đội ngũ, phấn đấu nâng hạng bệnh viện

Cùng với tăng cường hiệu quả quản lý sau khi được chuyển giao về địa phương, Cấp ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải (BV GTVT) Huế chú trọng đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ. Đây là cơ sở tiền đề trong lộ trình đơn vị phấn đấu nâng hạng bệnh viện.

Chú trọng chất lượng đội ngũ, phấn đấu nâng hạng bệnh viện
Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024)
Công nghệ AI vào bệnh viện tuyến huyện

Trung tâm Y tế Phú Vang, Hương Thủy là hai đơn vị đầu tiên của Sở Y tế triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh. Với nhiều tính năng ưu việt, công nghệ AI góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở cơ sở, giảm tải cho tuyến trên.

Công nghệ AI vào bệnh viện tuyến huyện
Bộ Tư lệnh Quân khu 4
Chúc tết các đơn vị quân đội trên tuyến biên giới A Lưới

Ngày 22/1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Đại tá Phan Gia Thuận - Chính uỷ Cục Kỹ thuật Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, chúc tết một số đơn vị Quân đội trên tuyến biên giới huyện A Lưới.

Chúc tết các đơn vị quân đội trên tuyến biên giới A Lưới
Return to top