ClockThứ Hai, 17/12/2018 06:31

Nữ sinh ĐH Huế trở thành Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018

TTH.VN - Trải qua các phần thi đêm chung kết tại TP. Đà Nẵng vào tối 16/12, thí sinh Nguyễn Thị Phương Lan, số báo danh 371, sinh viên Trường đại học (ĐH) Luật, ĐH Huế đã trở thành Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2018.

Năm sinh viên ĐH Huế vào chung kết Hoa khôi sinh viên Việt Nam

Phương Lan trở thành tân hoa khôi sinh viên Việt Nam (Ảnh: SV Huế)

Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, Phương Lan luôn là một trong những cái tên nổi bật và được đánh giá cao. Đêm chung kết cũng chứng kiến sự tỏa sáng và thông minh của cô sinh viên sinh năm 1997 này khi Phương Lan đã xuất sắc vượt qua mọi phần thi một cách vô cùng nổi trội.

Cuộc thi bắt đầu diễn ra từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2018 trên toàn quốc, vòng sơ khảo và chương trình đồng hành Trường tôi là số 1 diễn ra tại 40 điểm tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước với sự tham gia dự thi của 1109 thí sinh. Vòng bán kết được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, với 3 phần thi: Tìm hiểu kiến thức xã hội, Thi tài năng và Trình diễn áo dài, Ban Giám khảo đã lựa chọn 45 gương mặt xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết.

Hữu Phúc

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rời chiến trường vẫn là chiến sĩ

Xuất hiện khá muộn so với các Hội Cựu chiến binh (CCB) khác trong Đại Học (ĐH) Huế, nhưng Hội CCB Trường ĐH Luật là cái tên nổi bật trong các hoạt động, phong trào thi đua do Hội CCB ĐH Huế, Hội CCB tỉnh phát động. Làm được điều này do hội là một tập thể đoàn kết, nhất trí, luôn giữ nhiệt huyết của những người từng khoác áo lính.

Rời chiến trường vẫn là chiến sĩ
Giáo dục giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập

Đó là chủ đề của Hội thảo quốc tế văn hóa và giáo dục lần thứ 4 năm 2023 (ICCE 2023) vừa khai mạc sáng 24/11 tại Trường đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Huế với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học Việt Nam và thế giới.

Giáo dục giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập
Return to top