ClockThứ Năm, 15/12/2016 18:42

Nước lũ dâng, có nơi phải di dời dân

TTH.VN - Ngày 15/12, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to và giông, xuất hiện đợt lũ trên sông Hương, sông Bồ. Theo đó, mực nước sông Hương trên báo động 2 là 0,8m; sông Bồ dưới báo động 3 là 0,06m.

Làng hoa chìm trong nước lũNước sông tiếp tục lên, nhiều vùng bị chia cắtTheo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động ứng phó kịp thời

Đường Bạch Đằng ngập sâu trong nước, phương tiện không thể di chuyển. Ảnh Phan Thành

Đến nay, tình hình mưa lũ khiến 1.930 sân nhà bị ngập từ 0,2-0,3m, trong đó huyện Phong Điền 630 nhà; TX Hương Trà 1.000 nhà, huyện Phú Vang: 300 nhà. Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập khoảng 0,2m, tập trung tại huyện Phú Lộc và Quảng Điền. Tại xã Phú Dương (huyện Phú Vang), 20 hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông chợ Nọ được di dời đến nơi an toàn

Mưa lớn, thủy điện xả lũ khiến hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn trong tình trạng ngập, đặc biệt là hệ thống tỉnh lộ. Cụ thể, Tỉnh lộ 10A, Tỉnh lộ 10C, Tỉnh lộ 2 thuộc huyện Phú Vang ngập từ 0,3-0,5m; Tỉnh lộ 9, Tỉnh lộ 8A qua địa bàn huyện Quảng Điền vẫn còn bị ngập.

Nước ngập, bèo tràn lên đường khiến việc đi lại của người dân Hương Phong gặp khó khăn.  Ảnh: Ngọc Thắng

Tại huyện Phong Điền, tuyến Tỉnh lộ 11B đoạn qua tràn Kim Can (thôn Phò Ninh, xã Phong An) bị ngập sâu 2m; đoạn qua chợ Phò Ninh , cầu Ồ Ồ (xã Phong Xuân) ngập gần 1m; tuyến Phong Thu đi Phong Mỹ đoạn qua thôn Huỳnh Trúc ngập 0,3m; đoạn qua chợ Phong Mỹ ngập 0,8m; đoạn xã Phong Mỹ đi Tân Mỹ qua cầu Khe Hiên ngập hơn 1m. Các đường liên thôn tại xã Phong Thu ngập 0,2m; Tỉnh lộ 4, Phong Bình đi Phong Chương đoạn Lương Mai ngập từ 0,5-0,8m. Tỉnh lộ 6, thị trấn Phong Điền đi Phong Chương bị ngập 1m. Các tỉnh lộ 8A, 8B đi qua địa phận huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà ngập 0,5-0,7m, Tỉnh lộ 17 thị trấn Phong Điền đi Phong Mỹ bị ngập nhiều đoạn, chỗ sâu nhất đến 1m.

Ngoài ra, các con đường liên xã dọc theo triền sông Ô Lâu, sông Bồ thuộc địa phận của huyện Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền đều bị ngập từ 0,3-0,7m.

Các tuyến đường liên thôn tại xã Phong Bình (Phong Điền) chìm trong biển nước. Ảnh: Hải Huế

Ông Nguyễn Văn Cho, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: “Tại các tuyến Tỉnh lộ bị ngập, từ ngày 13/12, chúng tôi đã khuyến cáo bà con không nên di chuyển, học sinh nghỉ học. Các địa điểm ngập gần khu vực sông Bồ, chúng tôi cắt cử công an viên các xã chốt chặn, biển cảnh báo không cho người dân đi lại nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. Mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, chúng tôi tuyên tuyền người dân nắm bắt thông tin để đảm bảo an toàn cho người và tài sản”.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phú Lộc, toàn huyện Phú Lộc còn hơn 1.900 hộ bị ngập, nhiều tuyến giao thông liên thôn, xóm bị ngập từ 0,3-1m. Nhiều nơi bị cô lập và di chuyển bằng thuyền. Cụ thể, xã Lộc Bổn ngập 700 hộ, xã Lộc Tiến 600 hộ, xã Lộc An và Lộc Điền ngập 400 hộ; nước phá dâng ngập đường vào xóm Rùa (khu vực 4, Thị trấn Phú Lộc) làm khoảng 200 hộ bị ngập và cô lập.

Tại TP Huế, mưa lớn gây ngập từ 0,3-0,5cm các tuyến đường nội thị như, Vạn Xuân, Chi Lăng, Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Dương Văn An, Trường Chinh, Nguyễn Lộ Trạch… Trong chiều nay, việc đi lại của người dân hết sức khó khăn

Mưa lũ bước đầu cũng gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp cho bà con vùng thấp trũng. Thông tin ban đầu, 115ha hoa màu tại thị xã Hương Trà bị ngập úng, khả năng thiệt hại 100 %, tập trung ở các địa phương như, phường Hương Văn, Hương An, Hương Xuân… Tại huyện Phong Điền, có khoảng 25-30ha hoa màu dọc các triền sông Ô Lâu, sông Bồ bị ngập, thiệt hại 100 %. Ông Trần Xuân Anh, Phó Trưởng phòng Kinh tế TX Hương Trà cho hay: “Từ thời điểm mưa to, hoa màu ngập nặng, gây thiệt hại cho bà con. Khả năng ngập vẫn còn kéo dài nên mức độ thiệt hại có thể 100%. Ngoài các loại hoa màu, các cây trồng ngắn ngày cũng bị ngập úng”. Ông Nguyễn Văn Cho thông tin thêm: “Hoa màu bị ngập ở Phong Điền chủ yếu là khoai lang vụ đông, rau cải vùng thấp trũng, dọc triền sông. Bước đầu chỉ ghi nhận 25-30ha. Sau lũ sẽ có con số thiệt hại cụ thể”.

Theo Ông Hoàng Vọng, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền thì ngoài  78 ha hoa màu và 5,5 ha hoa bị ngập úng do đợt lũ trước, hiện có thêm 7,5ha mạ (tương đương 8 tấn giống) trên địa bàn bị ngập úng, sẽ dẫn đến tình trạng trễ vụ.

Người trồng rau làng Thành Trung (Quảng Thành) che chắn những luống rau còn sót lại. Ảnh: Ngọc Thắng

Hiện, tai các hồ thủy điện, mực nước đến 16 giờ chiều nay như sau: Hồ Tả trạch +43,95, lưu lượng xả về hạ du 1369m3/s. Hồ Thủy điện Bình Điền +84,921m, lưu lượng đến hồ 1235 m3/s, lưu lượng về hạ du 1185m3/s; hồ Thủy điện Hương Điền +58m, lưu lượng đến hồ 1980 m3/s, lưu lượng về hạ du 1980m3/s; hồ Thủy điện A Lưới+552,772m, lưu lượng đến hồ 437m3/s, lưu lượng phát qua tổ máy 42,8m3/s, lưu lượng qua tràn 402 m3/s; hồ Thủy điện Thượng Lộ +88,9m (cao trình ngưỡng tràn +88m); hồ thủy điện A Roàng +468,7m (cao trình ngưỡng tràn 468,5m).

Thời điểm này, các hồ chứa thủy lợi đa số vượt cao trình ngưỡng tràn. Hồ chứa nước Truồi: +39,1m (cao trình ngưỡng tràn +36m, nước qua tràn 3,1m, hồ đã mở cửa hoàn toàn); hồ chứa nước Hòa Mỹ : +36,07m (cao trình ngưỡng tràn +35m, nước qua tràn 1,07m); hồ chứa nước khe Ngang +11,2m (cao trình ngưỡng tràn +9,2m, nước qua tràn 2m), hồ chứa nước Thọ Sơn +19,46m (cao trình ngưỡng tràn +19,5m).

Chiều nay, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình thiên tai, chỉ đạo công tác ứng phó tại một số khu vực trọng điểm; công tác vận hành hồ chứa Tả Trạch.

Lực lượng công an giúp dân vượt lũ

Trước tình hình mưa lũ diễn biến bất thường, ngày 15/12, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành công điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai ứng phó với mưa lũ.

Cảnh sát giao thông giúp dân đưa các cháu nhỏ qua đoạn nước tràn trên QL1A   Ảnh: BT

Theo đó, Công an các huyện, thị xã vùng thấp trũng như Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Lộc, Phú Vang tổ chức trực ban 24/24 theo dõi diễn biến mưa lũ, có kế hoạch, phương án di dời dân ở những vùng có nguy cơ sạt lở ở miền núi, vùng ven sông, suối, bờ biển do mưa lũ gây ra đến nơi an toàn.    

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương cắt cử lực lượng ứng trực, tổ chức điều tiết giao thông tại những tuyến đường, ngầm tràn bị ngập lũ. Ngoài ra, lực lượng Phòng CSGT đường thủy cũng đã tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thuyền trên sông Hương, sông Bồ... neo đậu nơi an toàn, để tránh bị lũ cuốn trôi.   

Đại úy Phan Bảo Trung, Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc còn cho biết, do mưa lớn nên những ngày qua, tuyến Quốc lộ 1A từ Km 866+200 đến Km 867 đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) bị ngập sâu 0,3 đến 0,5m. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi lưu thông qua đây, đơn vị đã huy động nhiều lượt cán bộ chiến sĩ ứng trực nhằm điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện khi lưu thông qua tuyến đường này.     

Cũng  trong đợt này, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động cán bộ chiến sỹ cùng phương tiện ứng trực, sẵn sáng ứng phó với mọi tình huống do thiên tai gây ra, kịp thời bảo vệ tính mạng, tài sản cho Nhân dân.  

* Một số hình ảnh mưa lũ ngày 15/12:

Cảnh sát giao thông đẩy một xe chết máy qua đoạn ngập lụt ở xã Lộc Trì   Ảnh: BT

Đường vào xóm Rùa (thị trấn Phú Lộc) ngập 0,5m. Ảnh: Đức Quang

Hoa màu và đường về phường Hương Xuân (Hương Trà) chìm trong màn nước.  Ảnh: Thanh Nhàn

Đường về  Hương Vinh (Hương Trà) - Quảng Thành (Quảng Điền) ngập và tiếp tục dâng từ sáng 15/12 Ảnh: Ngọc Thắng

Người dân huyện Phú Lộc lội lụt đi chợ. Ảnh: Đức Quang

Nhiều hàng quán, nhà dân ở huyện Phú Lộc vẫn còn ngập. Ảnh: Đức Quang

Nhà dân tại xã Phong Bình bị ngập 0,5m. Ảnh: Hải Huế

Nước tràn vào cả Bệnh viện Trường ĐH Y dược. Ảnh: Anh Kiệt

*Nhiều điểm trong TP Huế ngập sâu

Lượng mưa lớn bắt đầu từ chiều nay khiến nước lên nhanh, nhiều tuyến đường ngập nặng. Một số tuyến đường như Hùng Vương, Trần Quang Khải, Ngô Gia Tự, Bến Nghé, Dương Văn An, Nguyễn Bính, Tố Hữu, Bà Triệu, Trường Chinh, Lý Thường Kiệt, Đống Đa, Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng… nước ngập sâu. Việc di chuyển xe cộ vô cùng khó khăn. Người dân khá vất vả trong chuyện đi lại, một số tuyến đường phải đi chậm sát lề, nhiều phương tiện bị chết máy phải dắt bộ. Các cửa hàng kinh doanh trên các tuyến đường này cũng ngừng hoạt động. Nhiều phương tiện bốn bánh phải tìm nơi cao để đậu đỗ xe.

Đường Bến Nghé cũng là điểm ngập sâu, việc đi lại rất khó khăn. Ảnh: Phan Thành

Một xe bị chết máy giữa biển nước. Ảnh: Phan Thành

Đường Trần Quang Khải gần như tê liệt. Ảnh: Phan Thành

Người dân tan tầm vô cùng vất vả trên đường Bà Triệu. Ảnh: Phan Thành

Do ngập nước nên việc đi lại rất khó khăn, nhiều đoạn bị kẹt xe. Ảnh: Phan Thành

Các cửa hàng kinh doanh cũng rơi vào khó khăn. Ảnh: Phan Thành

Người dân di chuyển sát lề đường Lê Qúy Đôn để tránh nước ngập sâu. Ảnh: Phan Thành

Nhiều người cho phương tiện tránh nước trên cầu Đông Ba. Ảnh: Phan Thành

Nhóm PV-CTV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn

Lâu nay lễ hội đua thuyền cuả tỉnh và TP.Huế trong các ngày lễ được tổ chức qui mô lớn trên sông Hương đoạn trước Phu Văn Lâu. Theo tôi tổ chức đua thuyền trên khúc sông trước công viên Trịnh Công Sơn thì hợp lí hơn.

Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Return to top