Nuôi cá đón Tết
TTH - Nhiều năm qua, nuôi cá để dành bán trong dịp Tết được nhiều người ở xã Hải Dương (Hương Trà) chọn lựa.
Anh Đặng Văn Việt, một người nuôi cá lồng ở xóm Hương Giang (Hải Dương) cho biết, vào thời điểm này những năm trước anh đã bán hết đàn cá, đầu tư nuôi lại vụ mới. Thời tiết năm nay thuận lợi không lụt, giá cá bán đầu vụ thu hoạch lại thấp nên anh quyết định để lại 3 lồng cá với hơn 800 con cá hồng Mỹ chờ bán Tết. Để có đủ thức ăn cho đàn cá lồng, anh đi các chợ thu gom cá nhỏ.
![]() |
Người nuôi cá lồng đặt kỳ vọng vào vụ cá bán Tết |
Anh Việt chia sẻ: So với vụ chính, nuôi cá trái vụ phục vụ Tết gặp nhiều rủi ro hơn khi nguồn thức ăn khan hiếm, thời tiết lại thay đổi bất ngờ. Nhưng được cái này mất cái kia, đến Tết cá có giá cao hơn. Bình thường 1kg cá hồng Mỹ giá dao động từ 80 – 100 ngàn đồng, đến Tết có thể tăng lên 120 – 140 ngàn đồng/kg.
Cũng đang “găm” 6 lồng cá hồng Mỹ, cá vẩu chờ bán Tết, ông Trần Văn Hồng ở Khu tái định cư 2, thôn Thai Dương Hạ Trung, xã Hải Dương cho biết, năm nay giá cá xuống thấp hơn so với mọi năm, nên ông quyết giữ lại 6 lồng cá chờ bán Tết. Ông khoe, cá giờ trung bình mỗi con đạt từ 1,5 – 2 kg. Theo tính nhẩm của ông, nếu đến Tết cá hồng Mỹ xuất bán với giá 120 ngàn đồng/kg thì thu lãi vài chục triệu đồng.
Biết là nuôi cá trái vụ bán Tết sẽ sinh lãi cao hơn so với vụ nuôi chính, nhưng một số hộ dân nuôi cá lồng vẫn quan ngại. Với người dân, thời tiết, nguồn thức ăn chính là trở ngại nhất gây khó khăn trong việc nuôi cá trái vụ.
Ông Lê Xuân Hướng, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Dương cho biết, trên địa bàn xã có khoảng 575 lồng nuôi cá, chủ yếu là nuôi cá hồng Mỹ, cá vẩu. Thông thường, khoảng tháng 10 người dân đã thu hoạch hết cá, chuẩn bị cho vụ nuôi cá lồng mới sau Tết. Mấy năm trở lại đây, một số hộ nuôi cá lồng vẫn giữ một phần cá bán Tết và đa số đều có lãi. Hiện nay, toàn xã có khoảng 70 - 80 tấn cá chờ bán dịp Tết.
- Tận dụng hiệu quả hơn các ưu đãi từ CPTPP (18/04)
- Doanh nghiệp vận tải dần phục hồi (18/04)
- Hỗ trợ kiến thức, kỹ năng trong quản trị và điều hành cho 100 doanh nghiệp (17/04)
- Bệnh đốm trắng gây hại trên tôm nuôi ở Quảng Điền (17/04)
- Phát hiện rừng ở A Lưới bị đốn hạ (17/04)
- Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh (17/04)
- Phát triển ngành hàng xuất khẩu (17/04)
- Thí điểm sử dụng vỉa hè kinh doanh: Giải quyết vấn nạn lấn, chiếm (17/04)
-
Tận dụng hiệu quả hơn các ưu đãi từ CPTPP
- Thí điểm sử dụng vỉa hè kinh doanh: Giải quyết vấn nạn lấn, chiếm
- Chuyển đổi số chỉ hiệu quả khi nhận thức đúng vai trò
- Điều chỉnh địa giới hành chính gắn chỉnh trang đô thị
- Phát triển dịch vụ logistics: Định hình hướng đi mới
- Đẩy nhanh tiến độ hạ tầng khu dân cư Bắc Hương Sơ
- Liên kết, mở rộng diện tích trồng sen
- Phục hồi giống quýt Hương Cần
- Trồng cây xanh bền vững
- Vietnam Airlines “tăng tốc” chu kỳ thay đổi suất ăn trên không
-
Vietnam Airlines “tăng tốc” chu kỳ thay đổi suất ăn trên không
- Điều chỉnh địa giới hành chính gắn chỉnh trang đô thị
- Điểm nhấn đô thị sinh thái
- Đề xuất thêm đối tượng được hưởng gia hạn thuế vì dịch COVID-19
- Quy định sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty
- Chuyển đổi số là yêu cầu
- Chờ cảng biển mới
- Giữ dòng Hương sạch đẹp
- Phát triển dịch vụ logistics: Định hình hướng đi mới
- Đẩy nhanh tiến độ hạ tầng khu dân cư Bắc Hương Sơ