ClockThứ Ba, 05/01/2016 20:13

Nuôi tôm thua lỗ, bỏ hồ hoang hóa

TTH.VN - Dịch bệnh, thua lỗ triền miên khiến nhiều hộ dân nuôi tôm trên cát, kể cả các công ty phải “chào thua”. Nhiều diện tích ao hồ nuôi tôm trở nên hoang hóa.

Dịch bệnh, thua lỗ

 

Không khí nuôi tôm trên cát ở các vùng ven biển huyện Phong Điền thời điểm này không còn sôi động. Số ao hồ còn hoạt động không nhiều. Các thiết bị máy móc, dàn quạt sục khí… trị giá hàng trăm triệu đồng nằm phơi nắng, phơi mưa… “Cơ sự” này vì tôm nuôi dịch bệnh, thua lỗ triền miên. 

Thua lỗ dài dài, không có điều kiện tái nuôi

Hộ ông Nguyễn Năm ở xã Điền Hương ban đầu nuôi 5 hồ với 1,78 ha. Mấy vụ đầu, có hồ lãi, hồ hòa vốn. Nhưng nhiều vụ nuôi về sau thì lỗ; ước tính đến nay đã lỗ vài tỉ đồng. Không có vốn tái đầu tư sản xuất, lại lo sợ thất thu nên gần đây ông Năm không nuôi tôm nữa.

Nhiều hộ ở xã Điền Hương vẫn còn bám trụ để gỡ gạc, nhưng diện tích ao hồ thả nuôi giảm rất nhiều. “Từ 4 ao nuôi (1,08 ha) nay chỉ còn thả nuôi 1 hồ (0,4ha), ông Trần Dựt chia sẻ. Tương tự nhóm hộ ông Trần Gia Truyền có đến 14 hồ, diện tích 5,54ha, nhưng chỉ vài ao còn hoạt động… Ông Truyền nói: “Nuôi nhiều lỗ càng nhiều. Khó có điều kiện trả nợ nên tôi phải nuôi vài hồ hy vọng gỡ gạc phần nào”. Ông Trần Gia Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Điền Hương cho biết, toàn xã có 31 nhóm hộ nuôi tôm với 155 ao hồ (65,44ha), nay chỉ thả nuôi khoảng 44 hồ (11,76ha), còn lại bỏ hoang.

Nuôi tôm trên cát ở xã Điền Hòa cũng rơi vào cảnh tương tự. Các hộ Văn Thanh Liêm, Văn Công Tuyền… đi đầu trong nghề nuôi tôm trên cát cũng rơi vào cảnh lao đao. Hai hộ này có đến 3,5ha bỏ hoang. Ông Hoàng Lộng ở xã Phong Hải đến Điền Hòa thuê hồ nuôi cũng “bỏ của chạy lấy người” từ nhiều năm nay. Phó Chủ tịch UBND xã Điền Hòa-Nguyễn Đăng Phúc chia sẻ: “Số hộ nuôi có lãi rất hiếm. Phần lớn các hộ đều thua lỗ, may ra chỉ hòa vốn. Nợ nần chồng chất nên nhiều hộ không còn mặn mà nghề nuôi tôm. Các nhóm hộ trên địa bàn xã nuôi khoảng 27 hồ (9,7ha), có đến 8 hồ bỏ hoang. Các hồ còn lại có năm thả nuôi, có năm tạm dừng”.

Không chỉ các hộ dân mà cả các công ty lớn cũng “bó tay” với nghề nuôi tôm trên cát. Hầu hết các doanh nghiệp có sự đầu tư khá bài bản, quy mô, mấy vụ đầu đạt năng suất cao, lãi lớn; nhưng về sau liên tiếp xảy ra dịch bệnh, thua lỗ. Công ty cổ phần Trường Sơn đành rao bán tất cả diện tích ao nuôi tôm trên cát ở Phong Điền, nhưng không ai dám “nhảy vào”, đành bỏ hoang từ mấy năm nay. Giám đốc Công ty cổ phần Trường Sơn-Hồ Anh Bảo thú nhận: “Nuôi tôm công nghiệp rất khó, thành công ít, rủi ro nhiều. Nhiều vụ thua lỗ nặng nên công ty không theo đuổi nghề nuôi tôm”. Ngoài công ty này, tại vùng cát huyện Phong Điền còn có nhiều công ty bỏ hoang hồ tôm từ mấy năm nay. Tại vùng cát xã Điền Hương, Công ty Thuận Phước ban đầu nuôi đến 37,7 ha, nay chỉ còn 3 ha; Công ty Thiên An Phú 10 ha chỉ còn nuôi 3-4 ha; Công ty CP có đến 80 ha, nay chỉ còn 5-6 ha hoạt động; riêng Công ty Haoai gần 49 ha đều bỏ hoang…

Nhiều nguyên nhân?

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, định hướng của ngành trong thời gian đến là tập trung đầu tư hạ tầng nuôi tôm bền vững; tập huấn cho người dân quy trình nuôi tôm sạch theo hướng VietGAP, tăng năng suất, kích cỡ để hướng đến xuất khẩu… UBND tỉnh cũng đã quyết định đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nuôi tôm trên cát. Riêng tại các xã Điền Hương được đầu tư 59 tỷ đồng, xã Phong Hải khoảng 50 tỷ đồng… để xây dựng hệ thống trạm bơm, kênh mương thủy lợi, ao hồ xử lý môi trường…

Có thâm niên hơn 10 năm nuôi tôm trên cát, nhưng anh Nguyễn Doãn ở xã Phong Hải vẫn chưa hiểu rõ đâu là nguyên nhân tôm nuôi dịch bệnh, chậm lớn, kích cỡ tôm nhỏ không đáp ứng yêu cầu. Anh Doãn cho rằng: “Lo ngại trong nuôi tôm là chất lượng giống không đảm bảo. Được sự giới thiệu của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, tôi đến tận các công ty giống có uy tín, trực tiếp chọn giống. Sau khi mua về, giống còn được cơ quan chức năng kiểm dịch, kiểm định chất lượng trước khi thả nuôi. Tuy nhiên, giống được thả chưa đầy 10 ngày, hoặc được chừng hai tháng thì xảy ra dịch bệnh”.

Còn theo kinh nghiệm của ông Trần Duy ở xã Điền Hương: “Thông thường thả nuôi chưa đầy 10 ngày mà tôm xảy ra dịch, chết là do giống kém chất lượng. Còn sau mười ngày trở đi, tôm bị dịch là do thời tiết. Tôm thường xảy ra các bệnh đường ruột, gan, tụy, bệnh đốm trắng… đều chưa có thuốc đặc trị. Người dân chỉ có phòng bệnh bằng cách nuôi đảm bảo các quy trình kỹ thuật, điều kiện môi trường, ao hồ đảm bảo… Còn khi để tôm xảy ra dịch bệnh thì “bó tay”.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh - ông Nguyễn Minh Đức cho rằng, hầu hết các hộ nuôi tôm trên cát đều tự phát, chưa tuân thủ quy hoạch, các quy định, quy trình kỹ thuật nuôi tôm công nghiệp. Hệ thống kênh mương, thủy lợi, ao xử lý… chưa được đầu tư một cách khoa học. Người dân đều bơm nước biển trực tiếp vào ao nuôi, chưa qua xử lý. Sau khi thu hoạch tôm, nước trong hồ trực tiếp thải ra môi trường, không qua xử lý bằng các loại thuốc, hóa chất theo quy định… Đó là những nguyên nhân rất dễ dẫn đến ô nhiễm môi trường, tôm nuôi dịch bệnh. Nhiều hộ nôn nóng, khi đưa giống về thả nuôi ngay, không báo với cơ quan chức năng để được kiểm tra, kiểm dịch. Trên địa bàn tỉnh chưa chủ động nguồn giống nên các hộ phải mua ở các tỉnh khác về nuôi, chất lượng giống chưa tốt, dễ xảy ra dịch bệnh.

Giá cả bấp bênh cũng đang là vấn đề khiến người nuôi tôm lo lắng. Có thời điểm giá tôm giảm chỉ còn 90-100 ngàn đồng/kg, loại 100 con. Theo tính toán của người dân, với giá này nếu đạt năng suất khá thì có thể hòa vốn. Các hồ đạt 5-10 tấn, giá tôm từ 110-120 ngàn đồng/kg sẽ lãi từ 40 triệu đến 80 triệu đồng… Chất lượng tôm thấp, kích cỡ nhỏ, dư lượng kháng sinh cao… nên không được các công ty thu mua. Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ nội địa, tại các nhà hàng, khách sạn. Vào các mùa lễ hội, mùa cưới, liên hoan thì giá tôm có tăng, thời điểm còn lại thường cầm chừng và giảm. 

Bài, ảnh: Hoàng Triều
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hướng đến nuôi tôm hai và ba giai đoạn

Trong điều kiện nuôi tôm trên cát thường xảy ra dịch bệnh, thua lỗ, ngành nông nghiệp đang hướng người dân chuyển sang mô hình nuôi tôm công nghệ cao, bằng ao tròn, hai và ba giai đoạn.

Hướng đến nuôi tôm hai và ba giai đoạn
Nâng tầm tôm Việt cùng phát triển sản phẩm OCOP

Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 2023 (gọi tắt là Festival Tôm) là lễ hội lớn nhất về ngành hàng tôm, có quy mô cấp khu vực, được tỉnh Cà Mau lần đầu tiên đăng cai tổ chức.

Nâng tầm tôm Việt cùng phát triển sản phẩm OCOP
Hướng đến nuôi tôm an toàn, bền vững

Không còn là những vụ nuôi khấp khởi thu hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng như trước, nuôi tôm chân trắng trên cát ven biển, đầm phá giờ đây đối mặt với dịch bệnh triền miên. Nguyên nhân ban đầu được xác định đến từ vấn nạn ô nhiễm môi trường vùng nuôi, nguồn nước cấp và thoát.

Hướng đến nuôi tôm an toàn, bền vững
Tận dụng lợi thế để xuất khẩu tôm đạt mục tiêu năm 2023

Giữa những khó khăn được dự báo trước như biến động tiêu dùng thế giới, lạm phát, lãi suất ngân hàng chi phối các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu tôm cũng như các hộ nuôi tôm trong nước, nhưng các doanh nghiệp ngành tôm vẫn có nhiều cơ hội phát triển trong năm 2023.

Tận dụng lợi thế để xuất khẩu tôm đạt mục tiêu năm 2023
Phập phồng nuôi tôm chân trắng

“Theo đuôi con tôm” mười mấy năm nay với nhiều cơ hội, thách thức, cuối cùng người dân vẫn trắng tay vì dịch bệnh, thua lỗ.

Phập phồng nuôi tôm chân trắng

TIN MỚI

Return to top