OIC kêu gọi LHQ giúp ngăn chặn làn sóng người tị nạn Syria
TTH.VN - Liên Hợp Quốc (LHQ) nên cân nhắc về một lực lượng gìn giữ hòa bình cho Syria - đất nước bị chiến tranh tàn phá - để giúp kiềm chế sự gia tăng của làn sóng người tị nạn đang gây ra tình trạng bất ổn trong khu vực và cả những vùng khác nữa, hãng thông tấn AFP sáng nay (14/9) dẫn lời Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) cho biết.
Những người tị nạn Syria chạy trốn khỏi đất nước để tránh các cuộc xung đột. Ảnh: Ndtv
Một cuộc họp khẩn của nhóm 57 thành viên OIC kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ khẩn trương xem xét việc tạo ra "một hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ đa chiều ở Syria như một bước khởi đầu để khôi phục an ninh và ổn định trong cả nước". Tổ chức này cũng kêu gọi phải hành động nhiều hơn để tìm ra một giải pháp chính trị nhanh chóng cho cuộc xung đột ở Syria.
OIC – tổ chức tự cho là đại diện cho tiếng nói chung của thế giới Hồi giáo, cáo buộc rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay là do "các tội ác chiến tranh của chế độ cai trị ở Syria".
Hơn 4 triệu người Syria đã chạy trốn khỏi đất nước, nơi Tổng thống Bashar al-Assad đang chiến đấu với các nhóm phiến quân khác nhau, bao gồm cả nhóm Hồi giáo Nhà nước IS – tổ thức đã và đang thực hiện những tội ác tràn lan.
Làn sóng di cư từ Syria đang tạo ra một cuộc khủng hoảng ở châu Âu, nơi chỉ riêng nước Đức dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 800.000 người tị nạn từ Syria và các nơi khác trong năm 2015 này.
"Cuộc họp nhấn mạnh trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia, đặc biệt là các nước thành viên OIC, nhằm mở cửa cho những người tị nạn Syria như một dấu hiệu của lòng nhân đạo và tình đoàn kết Hồi giáo", một tuyên bố kết thúc cuộc họp cho biết.
OIC lưu ý, hơn một nửa số quốc gia thành viên của tổ chức này không ký Công ước Liên Hợp Quốc về người tị nạn, và thúc giục các nước này nhanh chóng ký vào Công ước nói trên.
Hiện không có quốc gia vùng Vịnh nào tham gia Công ước đặt ra các tiêu chuẩn về việc đổi xử và quyền lợi của những người phải chạy trốn đến một đất nước mới.
Các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập nằm trong số những đối thủ gay gắt nhất của chế độ Tổng thống Assad, đang cung cấp tài chính và vũ khí cho các nhóm nổi dậy chống lại vị Tổng thống này.
Đồng thời, Saudi Arabia và các nước láng giềng trong năm ngoái cùng gia nhập vào một liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ném bom vào lực lượng IS cực đoan tại Syria.
Bên cạnh đó, OIC tiếp tục "kêu gọi tất cả các quốc gia không mở rộng hỗ trợ quân sự cho chế độ Assad".
Lời kêu gọi trên được đưa ra khi Washington cáo buộc Moscow về việc xây dựng lực lượng quân sự ở Syria, nơi Nga ủng hộ Tổng thống Assad chống lại cuộc nổi dậy trong suốt hơn 4 năm qua.
OIC nói rằng, các nước láng giềng của Syria đang tiếp nhận những người tị nạn đã phải mang một gánh nặng nhân đạo rất lớn và do đó, cộng đồng quốc tế nên cung cấp cho các nước này sự hỗ trợ nhiều hơn nữa.
Bảo Nghi (lược dịch từ AFP & NDTV)
- Nhật Bản: Công ty bảo quản đông lạnh mở điều tra vụ vaccine bị hỏng (02/03)
- Cơ chế COVAX: “Chúng ta hãy cùng bơi hoặc cùng chìm với nhau” (02/03)
- Hàn Quốc tiếp tục đề xuất ngân sách bổ sung hơn 13 tỷ USD hỗ trợ tác động do COVID-19 (02/03)
- Nga coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam (02/03)
- 60% dân chúng Mỹ ủng hộ Tổng thống Joe Biden (02/03)
- WHO: Lần đầu tiên trong 7 tuần, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu tăng trở lại (02/03)
- Nhu cầu công nghệ thúc đẩy sự phục hồi của các nhà máy châu Á (01/03)
- Iran từ chối đàm phán với Mỹ và EU (01/03)
-
Trạng thái bình thường mới trong xu hướng kỹ thuật số của các SME
- Lãnh đạo EU cam kết hợp tác quốc phòng nhiều hơn
- Tổng Thư ký ASEAN đánh giá cao thành công Năm Chủ tịch của Việt Nam
- Anh sơ tán khẩn cấp 2.600 hộ dân do phát hiện bom
- Mỹ muốn đóng vai trò tích cực trong phát triển Đông Nam Á
- Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết thúc giục quyền tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19
-
Châu Á: Các nhà sản xuất nhựa đối mặt với giá nguyên liệu tăng vọt
- Mỹ muốn đóng vai trò tích cực trong phát triển Đông Nam Á
- G20 nhóm họp về phục hồi từ COVID-19, viện trợ cho các nước nghèo
- Vaccine Covid-19 của Pfizer được phép bảo quản ở nhiệt độ tủ đông bình thường
- Đại hội đồng Liên hợp quốc thảo luận về tình hình ở Myanmar
- Quan ngại về khoảng cách giàu - nghèo gia tăng